Phát hiện nhiều hiện vật khảo cổ tại Côn Đảo

14/11/2007 16:38 GMT+7

(TNO) Chiều 14.11, Bảo tàng tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã tổ chức báo cáo kết quả khảo cổ tại cồn An Hải, huyện Côn Đảo (Bà Rịa-Vũng Tàu). Kết quả khai quật ở cả hai hố trên diện tích gần 100 m2 đã phát lộ hai khu bếp và nhiều hiện vật đồ đá, đồ gốm như: các công cụ ghè, đẽo từ đá lăn, đá gốc, một số công cụ cuội không gia công như chày, hòn kê, bàn mài, hòn ghè.

Ngoài ra, đoàn công tác còn phát hiện thêm một số mảnh thổ hoàng và đá son đã được mài để tạo lớp áo gốm cho đồ gốm ở đây. Lần khai quật này chưa phát hiện được đồ đồng, đồ sắt, khuôn đúc. Qua bộ sưu tập công cụ, nhất là đồ gốm, có thể khẳng định cồn An Hải là di chỉ cư trú của một cộng đồng dân cư cổ Côn Đảo ở vào giai đoạn cuối thời đại đồ đồng, sơ kỳ thời đại đồ sắt. Niên đại ở vào khoảng thế kỷ VII-VI trước Công nguyên, thuộc loại hình hải đảo của văn hóa Sa Huỳnh.

Tin, ảnh: Quế Hà - Nguyễn Long

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.