Zimbabwe ban bố tình trạng khẩn cấp vì dịch tả

05/12/2008 11:38 GMT+7

Ngày 4.12, Chính phủ Zimbabwe đã ban bố tình trạng khẩn cấp quốc gia sau khi đợt dịch tả bùng phát ở nước này rơi vào tình trạng không thể kiểm soát. Cùng lúc, Zimbabwe đã chính thức kêu gọi quốc tế cứu trợ khẩn cấp thuốc men, trang thiết bị y tế và chi phí chi trả cho các nhân viên tại các bệnh viện.

Trong khi đó, hàng trăm thành viên thuộc các nghiệp đoàn, bác sĩ và y tá tại thủ đô Harare đã xuống đường biểu tình để phản đối chính phủ yếu kém trong giải quyết khủng hoảng y tế và chăm sóc sức khỏe người dân. Các cảnh sát đã phải dùng dùi cui để giải tán người biểu tình.

Đến nay, ít nhất 565 người đã thiệt mạng tính từ thời điểm dịch tả bùng phát tại Zimbabwe vào tháng 8 năm nay. Các quan chức chính phủ nước này đã đổ lỗi cho các nước phương Tây cấm vận Zimbabwe nên đã đẩy quốc gia này vào tình trạng "khủng hoảng bệnh tật" như hiện nay.
 

Theo V.C / SGGP

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.