Nguyên Chánh văn phòng UBND tỉnh Bạc Liêu lãnh án 3 năm tù

26/04/2012 16:38 GMT+7

(TNO) Sau hai ngày xét xử sơ thẩm, hôm nay 26.4, TAND tỉnh Bạc Liêu tuyên phạt Bùi Thanh Hồng (SN 1952, nguyên Chánh văn phòng UBND tỉnh Bạc Liêu) 3 năm tù; Nguyễn Hoàng Linh (SN 1979, nguyên cán bộ Ngân hàng Công thương chi nhánh tỉnh Bạc Liêu) 7 năm tù, cùng tội “nhận hối lộ”.

Đồng thời, Tòa cũng tuyên phạt Phạm Văn Quang (SN 1957, nguyên Giám đốc Công ty phát triển nhà Bạc Liêu) 14 năm tù và Trần Thanh Tùng (SN 1973, nguyên Phó giám đốc) 13 năm tù, cùng tội “đưa hối lộ”.


Quang, Tùng, Linh, Hồng (từ trái sang) tại phiên tòa xét xử sơ thẩm - Ảnh: Trần Thanh Phong

Như Thanh Niên đã thông tin, sau khi cổ phần hóa Công ty phát triển nhà Bạc Liêu, trong quá trình hoạt động từ năm 2008 - 2009, Quang và Tùng đã đưa hối lộ cho Hồng 120 triệu đồng (13 lần); hối lộ Linh hai lần, với số tiền là 160 triệu đồng, nhằm mục đích “bôi trơn”, giải quyết nhanh các công việc phục vụ cho lợi ích của công ty...

Trần Thanh Phong

>> Nguyên Chánh văn phòng UBND tỉnh Bạc Liêu bị đề nghị 4-5 năm tù
>> Tung tiền ra... vay tiền và “chạy” giấy tờ
>> Bắt giam Chánh văn phòng UBND tỉnh Bạc Liêu
>> 5 luật sư vắng mặt để... về quê chúc tết
>> Lấy hơn 2.000 sổ đỏ thế chấp ngân hàng
>> Bắt khẩn cấp Giám đốc Công ty phát triển nhà Bạc Liêu

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.