Tin thêm về vụ nhập lậu 25.100 tấn thuốc lá tại Lào Cai

10/12/2006 23:46 GMT+7

*Xem xét truy cứu trách nhiệm hình sự một số cán bộ Ngày 10.12, một nguồn tin cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CQĐT), Bộ Công an đang xem xét việc truy cứu trách nhiệm hình sự một số cán bộ của UBND tỉnh và Cục Hải quan Lào Cai có dấu hiệu phạm tội nhận hối lộ và lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ theo điều 279 và 281 Bộ luật Hình sự.

Được biết, CQĐT xác định, ông Nguyễn Ngọc Kim, Phó chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai, người đã ký 14 văn bản chỉ đạo Cục Hải quan và một số cơ quan chức năng của tỉnh cho phép một số công ty được nhập khẩu thuốc lá qua các lối mở là trái với Luật Hải quan và trái với Quyết định số 252/2003/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Ngày 8.12, ông Kim đã có văn bản giải trình với Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai việc ký 14 văn bản trên là không sai phạm và khẳng định không có "quan hệ" với các doanh nghiệp nhập thuốc lá.

CQĐT đã làm rõ, từ năm 2004-2006, có 18 doanh nghiệp trong nước nhập khẩu từ Trung Quốc vào Việt Nam qua các cửa khẩu tại Lào Cai với tổng số khoảng 38 ngàn tấn thuốc lá trị giá trên 1.000 tỉ đồng. Trong đó, Công ty TNHH thương mại Kim Liên (Hà Nội) do Cao Bá Hậu làm giám đốc đã nhập lậu 11.200 tấn thuốc lá; Công ty Thành Sơn do Nguyễn Huy Tần làm giám đốc nhập lậu 7.400 tấn; Công ty Thiên Lợi Hòa do Nguyễn Ngọc Liên làm giám đốc (Nguyễn Huy Tần làm phó giám đốc) nhập lậu hơn 6.500 tấn. Liên quan đến đường dây này, CQĐT đã bắt 2 trung tá cảnh sát kinh tế Tạ Mạnh Dũng và Đinh Văn Minh. Bước đầu, trung tá Dũng khai nhận đã 4 lần nhận tiền của Hậu, Liên, Tần với tổng số 860 triệu đồng, đưa Minh hơn 80 triệu. Dũng cũng thừa nhận 2 lần viết thư nặc danh vu cáo cán bộ của CQĐT đi xác minh vụ việc.

Nhóm PV điều tra

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.