Bang New York muốn siết chặt quản lý vũ khí

10/01/2013 21:00 GMT+7

(TNO) Thống đốc bang New York (Mỹ) Andrew Cuomo ngày 10.1 đề nghị tăng cường các điều luật quản lý vũ khí ở bang này.

AFP dẫn lời ông Cuomo tuyên bố sẽ “làm gương” cho các bang khác của Mỹ để “chấm dứt tình trạng điên rồ hiện nay”.

Năm 1911, New York cũng từng là bang đầu tiên yêu cầu phải có giấy phép mới được sở hữu súng.

Ông đặc biệt nhắc vụ xả súng kinh hoàng ở thành phố Newtown, bang Connecticut làm 26 người thiệt mạng, trong đó có 20 trẻ em vào giữa tháng 12.2012 và vụ hai lính cứu hỏa bị một người tâm thần giết hại ở thị trấn Webster, bang New York chỉ một ngày trước lễ Giáng sinh.

Thống đốc Cuomo đề nghị một số biện pháp như: siết chặt luật về buôn bán vũ khí tư nhân; gia tăng hình phạt đối với tội tàng trữ vũ khí trái phép; cấm bán súng đạn trên internet; thực hiện thủ tục kiểm soát việc buôn bán, trao đổi vũ khí; cấm người bị bệnh tâm thần mua vũ khí.

Ông Cuomo hiện được xem là một trong những ứng viên tiềm năng của đảng Dân chủ cho kỳ bầu cử tổng thống Mỹ vào năm 2016.

Lan Chi

>> Pháp tiếp tục duy trì vũ khí hạt nhân
>> “Vũ khí” tối mật của Nga
>> Nga cảnh báo Syria về vũ khí hóa học
>> Dân Mỹ muốn có vũ khí hủy diệt hành tinh?
>> Mỹ bắt nữ sinh đe dọa thảm sát trường học
>> Mỹ bắt kẻ dọa thảm sát trường học
>> Thảm sát học sinh kinh hoàng tại Mỹ
>> Người trẻ đứng lên sau thảm sát

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.