Thông xe kỹ thuật tuyến Minh Lương - Thứ Bảy

22/01/2014 10:55 GMT+7

(TNO) Hồi 9 giờ sáng 22.1, tuyến tránh Minh Lương - Thứ Bảy (Kiên Giang, dự án đường hành lang ven biển phía Nam) đã chính thức thông xe kỹ thuật.

(TNO) Theo thông tin từ UBND tỉnh Kiên Giang, hồi 9 giờ sáng 22.1, tuyến tránh Minh Lương - Thứ Bảy (Kiên Giang, dự án đường hành lang ven biển phía Nam) đã chính thức thông xe kỹ thuật.

Người dân và các phường tiện lưu thông qua cầu Cái Lớn
Người dân và các phường tiện lưu thông qua cầu Cái Lớn 

Đơn vị chủ đầu tư dự án (Tổng công ty Cửu Long, Bộ Giao thông vận tải) và UBND tỉnh Kiên Giang đã thông cầu Cái Lớn, Cái Bé, chính thức thông xe kỹ thuật tuyến tránh Minh Lương - Thứ Bảy.

Tuyến Minh Lương - Thứ Bảy do nhà thầu chính Kukdong E&C (Hàn Quốc) đảm nhận thi công cùng các nhà thầu phụ của Việt Nam. Toàn tuyến có tổng chiều dài 22,8 km, trong đó tuyến tránh phà Tắc Cậu dài 6,52 km.

Tổng mức đầu tư của hợp phần này khoảng 60 triệu USD, riêng phần giá trị hợp đồng xây lắp là 43,38 triệu USD. Trên tuyến Minh Lương - Thứ Bảy có 12 cầu, trong đó xây dựng mới bốn cầu, có hai cầu đặc biệt lớn là cầu Cái Bé và cầu Cái Lớn.

Dự án hoàn thành vượt tiến độ gần ba tháng thông xe kỹ thuật truyến trước Tết Giáp Ngọ 2014, đã đáp ứng nhu cầu đi lại cho bà con.

Tin, ảnh: Giang Sơn

>> Thông xe kỹ thuật QL3 mới Hà Nội - Thái Nguyên
>> Thông xe kỹ thuật đường cao tốc từ TP.HCM đến QL51
>> Thông xe kỹ thuật tuyến cao tốc Hà Nội-Thái Nguyên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.