TP.HCM đóng mới 300 xe buýt CNG

22/10/2012 03:10 GMT+7

Ngày 21.10, ông Nguyễn Hồng Anh, Tổng giám đốc Tổng công ty cơ khí GTVT Sài Gòn (Samco), cho biết đã trình UBND TP.HCM kết quả nghiên cứu đầu tư 300 xe buýt chạy bằng nhiên liệu hóa lỏng (CNG).

Ngày 21.10, ông Nguyễn Hồng Anh, Tổng giám đốc Tổng công ty cơ khí GTVT Sài Gòn (Samco), cho biết đã trình UBND TP.HCM kết quả nghiên cứu đầu tư 300 xe buýt chạy bằng nhiên liệu hóa lỏng (CNG).

Đây là số xe thuộc đề án đầu tư mới 1.680 xe buýt, do Sở GTVT làm chủ đầu tư. Hiện nay mẫu xe đã được Nhà máy sản xuất ô tô Củ Chi của Samco thiết kế xong. Loại xe này sử dụng động cơ của Hàn Quốc, thùng xe do Samco đóng mới theo tiêu chí thân thiện môi trường.

Theo ông Dương Hồng Thanh, Phó giám đốc Sở GTVT, giá thành khí CNG rẻ hơn dầu diesel 35-40%, nhưng do tìm các địa điểm đặt trạm nạp CNG quá khó và nguồn cung CNG chưa ổn định nên từ nay đến năm 2015 TP.HCM dự kiến chỉ đầu tư 350 xe buýt CNG. Trong đó, ngoài 50 xe đang hoạt động có hiệu quả tốt, Samco sẽ đóng mới 300 xe.

Đình Mười

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.