Triệt phá đường dây trộm cắp, tiêu thụ phụ tùng ô tô

23/03/2012 19:04 GMT+7

(TNO) Từ việc kiểm tra chiếc ba lô, các trinh sát công an đã phát hiện, khám phá ra đường dây trộm cắp và tiêu thụ phụ tùng ô tô.

(TNO) Ngày 23.3, Công an Q.Hai Bà Trưng (TP.Hà Nội) cho biết công an đã điều tra làm rõ đường dây trộm cắp, tiêu thụ phụ tùng ô tô.

Trước đó, sáng 21.3, tại khu vực chợ Hòa Bình (P.Phố Huế, Q.Hai Bà Trưng, TP.Hà Nội), các trinh sát Công an Q.Hai Bà Trưng bất ngờ áp sát, khống chế một thanh niên mang theo chiếc ba lô.

Tiến hành kiểm tra chiếc ba lô, các trinh sát phát hiện có 5 bộ gạt nước ô tô, 1 logo mặt sau nhãn hiệu Ford, 10 logo ốp bánh nhãn hiệu Ford, 5 logo ốp bánh nhãn hiệu Toyota. Danh tính nam thanh niên được làm rõ là Đào Duy Cường (SN 1987, quê ở Yên Bái).

Cường thú nhận, số phụ tùng ô tô trên do y cùng các đồng phạm khác lấy được vào rạng sáng ngày 21.3, tại địa bàn Q.Cầu Giấy.

Cường còn khai nhận, cùng đi tới chợ Hòa Bình để tiêu thụ với hắn còn có Nguyễn Hữu Cương (SN 1989, quê ở Thái Nguyên), cũng là một đồng phạm.

 
Cương, Cường, Vĩnh, Tuân - Ảnh: Hà An 

Cường cũng khai nhận, đầu mối tiêu thụ số đồ gian kể trên là Đinh Duy Nhân (SN 1958, ở P.Vĩnh Phúc, Q.Ba Đình, TP.Hà Nội), hiện kinh doanh phụ tùng ô tô tại chợ Hòa Bình. 

Từ chiều 21-22.3, Công an Q.Hai Bà Trưng đã lần lượt thực hiện lệnh khám xét, bắt khẩn cấp đối với ổ nhóm trộm cắp, tiêu thụ phụ tùng ô tô gian của Đào Duy Cường và Nguyễn Hữu Cương, gồm Hoàng Văn Vĩnh (SN 1989, quê ở Thái Nguyên), Nguyễn Văn Tuân (SN 1987, quê Bình Lục, Hà Nam) và Đinh Duy Nhân.

Tại thời điểm khám xét, lực lượng chức năng phát hiện, thu giữ 4 thùng inox đựng phụ tùng ô tô, với số lượng lên đến hàng nghìn chiếc. Tại trụ sở công an, ổ nhóm trộm cắp Cương, Cường, Vĩnh, Tuân khai nhận đã gây ra hàng chục vụ trộm cắp phụ tùng ô tô trên địa bàn thành phố.

Hà An

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.