Cà phê bung hoa sớm gây bất lợi

22/12/2011 01:38 GMT+7

Nhiều diện tích cà phê ở Tây nguyên hiện đang trổ hoa sớm, trong khi vụ thu hoạch chưa kết thúc. Hiện tượng này được cho là do ảnh hưởng cơn bão số 7 vừa qua và gió mùa đông bắc khiến thời tiết có mưa phùn, nền nhiệt độ xuống thấp, kích thích cà phê ra hoa bất thường.

Nhiều diện tích cà phê ở Tây nguyên hiện đang trổ hoa sớm, trong khi vụ thu hoạch chưa kết thúc. Hiện tượng này được cho là do ảnh hưởng cơn bão số 7 vừa qua và gió mùa đông bắc khiến thời tiết có mưa phùn, nền nhiệt độ xuống thấp, kích thích cà phê ra hoa bất thường.

Theo người trồng cà phê, vườn cây ra hoa trong thời điểm này sẽ không đồng đều, hoa dễ rụng do mưa không đủ nước nên việc đậu quả kém, chắc chắn ảnh hưởng đến năng suất, sản lượng vụ sau. Thông thường cà phê sau khi thu hoạch sẽ được nông dân cho nghỉ dưỡng sức vài chục ngày, sau đó tập trung tưới để bung hoa đồng loạt, thuận lợi cho việc đậu quả.

T.N.Quyền

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.