Nhật, Hàn báo động trước cái chết của ông Kim Jong-il

19/12/2011 11:33 GMT+7

(TNO) Quân đội Hàn Quốc đã được đặt trong tình trạng khẩn cấp trong lúc thủ tướng Nhật thành lập một đội ứng phó khủng hoảng trước tin tức về cái chết của nhà lãnh đạo CHDCND Triều Tiên Kim Jong-il.

(TNO) Quân đội Hàn Quốc đã được đặt trong tình trạng khẩn cấp trong lúc thủ tướng Nhật thành lập một đội ứng phó khủng hoảng trước tin tức về cái chết của nhà lãnh đạo CHDCND Triều Tiên Kim Jong-il.

>> Lãnh đạo CHDCND Triều Tiên Kim Jong-il từ trần


 Nhà lãnh đạo CHDCND Triều Tiên Kim Jong-il - Ảnh: AFP

Theo hãng tin Yonhap, mọi binh sĩ Hàn Quốc đã được đặt trong tình trạng khẩn cấp trong hôm nay, 19.12.

Tổng thống Hàn Quốc Lee Myung-Bak đã triệu tập cuộc họp khẩn của Hội đồng An ninh Quốc gia và ra lệnh đặt toàn bộ nhân viên chính phủ trong tình trạng báo động.

Bộ Tổng tham mưu liên quân Hàn Quốc nói họ đã gia tăng hoạt động quan sát dọc biên giới cùng với lực lượng Mỹ đóng tại nước này.

Tuy nhiên, hãng Reuters dẫn lời một quan chức quốc phòng Hàn Quốc cho biết họ chưa ghi nhận dấu hiệu di chuyển bất thường của quân đội CHDCND Triều Tiên.

Về mặt kỹ thuật, Hàn Quốc và CHDCND Triều Tiên vẫn trong tình trạng chiến tranh bởi cuộc chiến tranh Triều Tiên dài ba năm chỉ kết thúc bằng một thỏa thuận ngừng bắn vào năm 1953.

Trong lúc đó, theo BBC, Thủ tướng Nhật Yoshihiko Noda đã thành lập một đội ứng phó khủng hoảng trước tin tức về cái chết của ông Kim Jong-il.

Theo truyền thông nhà nước CHDCND Triều Tiên, ông Kim Jong-il đã qua đời vào hôm 17.12 vì lên cơn tim do làm việc quá sức.

Chính phủ Mỹ tuyên bố nước này theo dõi sát sao tường thuật về cái chết của nhà lãnh đạo CHDCND Triều Tiên và nói họ trung thành với cam kết về sự ổn định trên bán đảo Triều Tiên và an ninh của các đồng minh.

Sơn Duân

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.