Vũ khí hóa học được dùng 'một cách hệ thống' tại Syria

19/06/2014 03:00 GMT+7

Tờ Le Monde ngày 18.6 dẫn báo cáo sơ bộ của Tổ chức Cấm vũ khí hóa học (OPCW) cho biết nhiều chất độc hóa học được dùng “một cách hệ thống” tại Syria.

Các thanh sát viên của OPCW và LHQ đã tập hợp các chứng cứ cho thấy nhiều chất độc có khả năng kích thích hệ hô hấp, đặc biệt là khí clo đã được sử dụng trong các vụ tấn công ở nước này. Bản báo cáo cũng nhấn mạnh những lần vũ khí hóa học được dùng không thể xem là “ngẫu nhiên”. Trước đó, nhiều chuyên gia Pháp cũng cho biết nhiều mẫu phân tích từ hiện trường một số vụ tấn công ở Syria đã xác nhận có nhiễm khí clo. Theo OPCW, hiện còn 8% lượng vũ khí hóa học của nước này vẫn chưa bị tiêu hủy.

Lan Chi

>> Ông Assad tái đắc cử Tổng thống Syria
>> Tổng thống Syria tái đắc cử
>> Người dân Syria đi bỏ phiếu bầu tổng thống trong bất ổn
>> Thanh sát viên quốc tế vũ khí hóa học Syria bị bắt cóc và thả ra chóng vánh
>> Syria đã giao nộp 80% lượng vũ khí hóa học

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.