Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ: Tranh chấp biển đảo có thể gây ra chiến tranh

16/09/2012 20:50 GMT+7

(TNO) Ngày 16.9, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Leon Panetta cho biết Trung Quốc và một số nước châu Á "có thể đi đến chiến tranh vì những vụ tranh chấp biển đảo" nếu chính phủ các nước này vẫn còn giữ “thái độ khiêu khích”.

(TNO) Ngày 16.9, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Leon Panetta cho biết Trung Quốc và một số nước châu Á "có thể đi đến chiến tranh vì những vụ tranh chấp biển đảo" nếu chính phủ các nước này vẫn còn giữ “thái độ khiêu khích”.

“Tôi lo ngại rằng việc các quốc gia châu Á có thái độ khiêu khích với nhau bởi những vấn đề tranh chấp biển đảo có thể dẫn đến bạo lực và xung đột. Và xung đột có thể mở rộng thành chiến tranh”, AFP dẫn lời ông Panetta trả lời các phóng viên trước khi lên máy bay đến Nhật trong chuyến công du châu Á.

Theo AFP, ông Panetta và Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton đều kêu gọi các quốc gia châu Á, thay vì có những thái độ khiêu khích, hãy nỗ lực tìm cách giải quyết các vấn đề tranh chấp biển đảo trong hòa bình.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Leon Panetta đáp máy bay đến khu căn cứ quân sự  Yokota của Mỹ tại Nhật Bản ngày 16.9 - Ảnh: AFP
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Leon Panetta đáp máy bay đến khu căn cứ quân sự Yokota của Mỹ tại Nhật Bản ngày 16.9 - Ảnh: AFP

Dự kiến ông Panetta sẽ có buổi hội đàm với Bộ trưởng Quốc phòng Nhật vào ngày mai 17.9, trước khi đến Trung Quốc và sau đó là New Zealand.

AFP dẫn lời các nhà quan sát cho biết chuyến công du châu Á lần này của ông Panetta là một phần trong kế hoạch chuyển hướng tập trung về mặt ngoại giao và quân sự vào châu Á, tăng cường sự hiện diện của Mỹ tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương của chính phủ Tổng thống Barack Obama.

Tokyo yêu cầu Trung Quốc đảm bảo an toàn cho công dân Nhật

Ngày 16.9, Thủ tướng Nhật Yoshihiko Noda lên tiếng yêu cầu Trung Quốc đảm bảo an toàn cho công dân và doanh nghiệp Nhật tại Trung Quốc, khi làn sóng biểu tình phản đối Nhật Bản rầm rộ khắp nước này.
Đài truyền hình trung ương Trung Quốc (CCTV) cho biết những người biểu tình giận dữ đã ồ ạt kéo đến Đại sứ quán Nhật Bản ở Bắc Kinh vào ngày 15.9.

Và đến hôm nay (16.9) có đến hàng chục ngàn người tại khoảng 50 thành phố ở Trung Quốc cũng đã xuống đường biểu tình phản đối Nhật Bản.

Tại Thanh Đảo, đông bắc Trung Quốc, những người biểu tình đã tấn công khoảng 10 nhà máy sản xuất của các doanh nghiệp Nhật Bản, trong đó có nhà máy của Panasonic, làm hư hại tài sản, tờ Yomiuri Shimbun dẫn lời Đại sứ quán Nhật Bản tại Trung Quốc cho biết.

“Chúng tôi rất thất vọng trước tình hình biểu tình phản đối Nhật Bản tại Trung Quốc. Chúng tôi mong muốn phía Trung Quốc kiểm soát tình hình để những công dân Nhật và các doanh nghiệp Nhật ở Trung Quốc được an toàn”, AFP dẫn lời ông Noda phát biểu trên Đài truyền hình Fuji Television.

Đoàn người biểu tình phản đối Nhật Bản tại Tứ Xuyên, Trung Quốc - Ảnh: AFP
Đoàn biểu tình chống Nhật Bản tại Tứ Xuyên, Trung Quốc ngày 16.9 - Ảnh: AFP

Căng thẳng trong tranh chấp quần đảo Senkaku/Điếu Ngư giữa hai nước Trung Quốc - Nhật Bản ngày càng gia tăng, sau hàng loạt vụ các nhà hoạt động Nhật Bản, rồi các nhà hoạt động Trung Quốc lần lượt đến các hòn đảo thuộc quần đảo này tuyên bố chủ quyền, rồi sau đó ngày 14.9, Trung Quốc đã điều 6 tàu hải giám đến đây.

CCTV ngày 15.9 phát sóng bản tin cho biết hạm đội Hoa Đông của Trung Quốc vừa tập trận bắn đạn thật trên biển Hoa Đông trong lúc căng thẳng do tranh chấp quần đảo Senkaku/Điếu Ngư giữa Trung Quốc - Nhật Bản dâng cao.

Phúc Duy

>> Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ công du châu Á
>> Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ sắp thăm Trung Quốc
>> Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ thăm vịnh Cam Ranh
>> Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ: An ninh châu Á là tương lai của nước Mỹ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.