Một người bị đâm vô cớ

11/04/2012 15:21 GMT+7

(TNO) Ngày 11.4, Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Yên cho biết, bệnh nhân Lê Thái Châu (26 tuổi, ở thôn Phú Hiệp, xã Hòa Hiệp Trung, Đông Hòa, Phú Yên) đã hồi phục sức khỏe sau khi được phẫu thuật lấy lưỡi dao dài hơn 12 cm bị gãy nằm sâu trên bả vai trái.

(TNO) Ngày 11.4, Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Yên cho biết, bệnh nhân Lê Thái Châu (26 tuổi, ở thôn Phú Hiệp, xã Hòa Hiệp Trung, Đông Hòa, Phú Yên) đã hồi phục sức khỏe sau khi được phẫu thuật lấy lưỡi dao dài hơn 12 cm bị gãy nằm sâu trên bả vai trái.

Theo lời anh Châu, khoảng 10 giờ 30 phút đêm 9.4, anh cùng nhóm bạn ngồi nhậu tại một quán trên đường Hùng Vương, P.7, TP.Tuy Hòa.


Vết thương trên người anh Lê Thái Châu

Sau khi anh Châu tính tiền ra về thì bất ngờ có một nhóm thanh niên rượt đánh nhóm của anh, rồi dùng dao đâm hai nhát vào lưng và bả vai trái.

Cú đâm này khiến lưỡi dao bị gãy, cắm sâu vào vai. Sau khi gây án, nhóm thanh niên kia bỏ đi. Anh Châu được mọi người đưa đi cấp cứu.

PV Thanh Niên Online đã đến Công an P.7 xác minh nhưng vụ việc này vẫn chưa được trình báo.

Sau khi tiếp nhận thông tin từ PV, Công an P.7 ghi nhận và cho biết sẽ điều tra làm rõ vụ việc.

Tin, ảnh: Đức Huy

>> Lãnh án chung thân vì trộm chó còn đâm chết chủ nhà
>> Đâm chồng "hờ", lãnh án 10 năm tù
>> Giết người vì không được ưu tiên phục vụ
>> Bắt giam kẻ chém người vô cớ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.