Thanh tra tập trung các lĩnh vực dễ phát sinh tiêu cực

22/12/2010 15:11 GMT+7

(TNO) Trong hai ngày 22 và 23.12, tại TP Đà Nẵng, Bộ Tư pháp tổng kết công tác tư pháp năm 2010, giai đoạn 2007-2010, định hướng giai đoạn 2011-2015, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu công tác tư pháp trong năm 2011.

Hơn 400 đại biểu đến từ Bộ Tư pháp, các sở tư pháp, các cục thi hành án dân sự (THADS), tổ chức pháp chế các bộ, ngành đã đến dự.

Đánh giá những kết quả, cách làm mới, mô hình cần nhân rộng trong công tác tư pháp năm 2010, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Hoàng Thế Liên nhấn mạnh, đối với công tác phòng, chống tham nhũng năm 2010, Bộ đã xây dựng và thực hiện kế hoạch thanh tra tập trung vào một số lĩnh vực dễ phát sinh tiêu cực như công tác THADS, đầu tư xây dựng cơ bản, quản lý ngân sách ngành, công chứng, bán đấu giá…

Thanh tra Bộ đã tiến hành hai cuộc thanh tra việc thực hiện các quy định pháp luật về phòng, chống tham nhũng tại Cục THADS Bắc Cạn, Ninh Thuận, theo dõi, đôn đốc các đơn vị thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, triển khai kê khai tài sản thu nhập...

Ngoài ra, Thanh tra Bộ triển khai và kết thúc dứt điểm 19/20 cuộc thanh tra theo kế hoạch, tăng 46% so với cùng kỳ năm ngoái, phát hiện nhiều trường hợp thu sai tại Cục THADS Đồng Nai, kiến nghị kiểm điểm, xử lý trách nhiệm cá nhân, xử phạt hai văn phòng công chứng và công chứng viên tại Hà Nội…

Năm 2010, phạm vi thanh tra của sở tư pháp nhiều địa phương đã được mở rộng, Thanh tra các sở đã xử phạt 343 trường hợp, kiến nghị thu hồi các quyết định không đúng thẩm quyền của UBND cấp huyện, kiến nghị cách chức một trưởng phòng, buộc thôi việc và cảnh cáo bốn cá nhân khác…

Nguyễn Tú

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.