Lũ lụt hoành hành tại Úc

28/12/2010 16:42 GMT+7

(TNO) Lũ lụt hoành hành ở miền đông bắc nước Úc đã khiến hàng trăm cư dân tại đây phải đi sơ tán và làm tê liệt hơn 300 con đường.

Theo hãng tin BBC, tại thị trấn Theodore, 300 cư dân đã được một đội trực thăng đưa đi sơ tán vào hôm nay 28.12, sau khi nước lũ nhấn chìm nhiều ngôi nhà.

Chính quyền bang Queensland đã ban bố tình trạng thảm họa ở nhiều vùng.

 

Lực lượng cứu hộ sơ tán người dân tại thị trấn Chinchilla, vốn bị chìm sâu trong nước - Ảnh: AFP

Tại Brisbane, thủ phủ bang Queensland, tháng 12 này đã được xem là tháng có lượng mưa nhiều nhất trong hơn 150 năm qua.

Bão Tasha, tràn vào Queensland hôm 25.12, cũng đã mang theo lượng mưa lớn tại đây.

Một số thị trấn khác như Chinchilla và Dalby cũng chìm ngập trong nước.

Ước tính, tổng giá trị thiệt hại do lũ lụt gây ra cho mùa màng tại những nơi này lên đến hơn 400 triệu USD, theo AFP dẫn nguồn tin từ giới chức địa phương.

Chính phủ Úc khẳng định sẽ nhanh chóng hỗ trợ các cộng đồng bị ảnh hưởng bởi lũ lụt, giúp sửa chữa các cơ sở hạ tầng thiết yếu như đường phố, cầu cống và trường học.

Huỳnh Thiềm

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.