Phản hồi

08/12/2006 00:07 GMT+7

Ngày 28.11.2006, Ban Kinh tế và Ngân sách HĐND TP.HCM đã gửi công văn cho Giám đốc Sở Giao thông - Công chính. Nội dung như sau:

“Ban Kinh tế và Ngân sách Hội đồng nhân dân thành phố được biết ý kiến phản ảnh của cử tri Ngọc Minh, địa chỉ: 221/20 Lê Văn Sỹ, phường 13, quận 3, đăng trên Báo Thanh Niên, ngày 28.11.2006, về cung cách hoạt động của xe buýt bảng số 53N-6898 và cung cách tiếp thu ý kiến của HTX DL số 4, Phòng Quản lý vận tải thuộc Sở Giao thông - Công chính.

Căn cứ Luật Tổ chức hội đồng nhân dân và Ủy ban Nhân dân năm 2003, Ban Kinh tế và Ngân sách Hội đồng nhân dân thành phố đề nghị Giám đốc Sở Giao thông - Công chính giải quyết ý kiến phản ảnh nêu trên và thông báo Ban Kinh tế và Ngân sách Hội đồng nhân dân thành phố kết quả giải quyết”.

Ngày 1.12.2006, Giám đốc Trung tâm quản lý và điều hành vận tải hành khách công cộng (thuộc Sở Giao thông - Công chính TP.HCM) đã gửi văn bản đến HTX Vận tải Quyết Thắng. Nội dung như sau:

“Căn cứ nội dung bài báo: Xe buýt... có đi mới biết...” đăng trên Báo Thanh Niên số 3992 phát hành ngày 27.11.2006, có hành khách là người đi xe buýt tuyến Chợ Lớn - Đại học Nông Lâm (MST 6) mỗi ngày phản ánh một số nội dung như sau:

- Thời gian giãn cách giữa 2 chuyến trên bảng ghi là 8’ - 15’ nhưng hành khách luôn phải chờ 20’ - 30’ mới có xe;

- Tuyến này tập trung lượng khách quá đông đúc, vào giờ cao điểm xe thường chở khách gấp đôi số ghế quy định;

- Khi người già và phụ nữ mang thai bước lên xe thì không có ai nhường ghế.

Qua xem xét, nhận thấy nội dung phản ánh nêu trên thuộc thẩm quyền giải quyết của HTX Quyết Thắng. Để có cơ sở trả lời cho báo đài và hành khách phản ánh, yêu cầu đơn vị tiến hành xác minh và gửi báo cáo kết quả xử lý về trung tâm trong thời gian 10 ngày làm việc kể từ khi phát hành văn bản này.

Rất mong nhận được sự hợp tác của đơn vị”.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.