Không quân Nga sẽ nhận 30 oanh tạc cơ Su-34

12/10/2013 22:20 GMT+7

(TNO) Bộ Quốc phòng Nga hôm nay 12.10 thông báo Công ty sản xuất máy bay Sukhoi sẽ giao tổng cộng 30 máy bay ném bom Su-34 cho không quân nước này từ đây đến cuối năm 2014.

Không quân Nga sẽ nhận 30 oanh tạc cơ Su-34 trước năm 2015
Oanh tạc cơ Su-34 của Nga - Ảnh: RIA Novosti

Su-34 được sản xuất tại nhà máy Novosibirsk, vốn thuộc Công ty Sukhoi, ở khu vực Siberia của Nga, với chiếc đầu tiên ra mắt vào năm 2006.

“Kế hoạch giao 14 chiếc (Su-34) của năm nay (2013) theo hợp đồng sẽ được hoàn tất và nhà máy hứa giao thêm 16 chiếc vào năm tới”, hãng tin RIA Novosti dẫn thông cáo từ Bộ Quốc phòng Nga cho hay.

Không quân Nga dự kiến sẽ sở hữu tổng cộng 124 chiếc Su-34 trước năm 2020. Tính đến nay đã có 29 chiếc Su-34 được giao cho quân đội Nga.

Là phiên bản hai chỗ ngồi của chiến đấu cơ Su-27, Su-34 có thể chở tám tấn vũ khí được dẫn đường chính xác.

Su-34 sẽ thay thế tất cả số chiến đấu cơ Su-24 già cõi đang phục vụ trong không quân và hải quân của Nga.

Văn Khoa

>> Nhật điều chiến đấu cơ theo dõi máy bay ném bom Nga
>> Nga phê chuẩn mẫu máy bay ném bom mới
>> Hai máy bay ném bom Nga bị tiêm kích Mỹ chặn ở đảo Guam
>> Nga phát triển máy bay ném bom thế hệ thứ sáu
>> Nga hiện đại hóa 30 máy bay ném bom Tu-22M3

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.