Tử hình kẻ giết chị dâu chỉ vì cái chén

09/09/2012 03:41 GMT+7

TAND TP.HCM vừa tuyên phạt Lê Viết Quý Thanh (38 tuổi, ngụ Q.Tân Bình, TP.HCM) mức án tử hình về tội “giết người”.

Theo bản án, anh Lê Viết Nam Anh (anh ruột Thanh) và chị Lê Thị Thu Trang kết hôn từ năm 2009, sống chung tại nhà cha mẹ chồng ở Q.Tân Bình. Trong cuộc sống hằng ngày, Thanh hay gây sự, không cho chị Trang dùng chung vật dụng trong nhà. Trưa 31.10.2011, Thanh chạy xe ôm về nhà ăn cơm thì thấy chị Trang sử dụng chén đĩa của gia đình nên chửi bới dẫn đến cãi vã. Nghe y đe dọa sẽ dùng dao đâm, chị Trang bỏ về phòng. Thanh xuống bếp lấy dao chạy lên đuổi chị Trang ra khỏi nhà nhưng chị Trang không đi. Lập tức y đâm liên tiếp nhiều nhát vào người chị Trang. Không dừng ở đó, khi bị chị Trang đẩy ra khỏi phòng, Thanh đập vỡ cửa kính xông vào dùng cây gỗ đánh tiếp. Nghe tiếng kêu cứu, người nhà xông lên khống chế Thanh giao cho công an và đưa chị Trang đi cấp cứu nhưng nạn nhân đã tử vong.

L.Nga

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.