Tình huống pháp lý

12/12/2009 22:25 GMT+7

Tôi là Việt kiều Mỹ, đã thôi quốc tịch VN vào quốc tịch Mỹ. Nay tôi muốn hồi hương, nhập quốc tịch VN nhưng vẫn tiếp tục mang quốc tịch Mỹ có được không? (Túy Nga, Vũng Tàu)

- Theo Luật Quốc tịch VN, từ ngày 1.7.2009, người đã có quốc tịch nước ngoài muốn nhập quốc tịch VN thì phải thôi quốc tịch nước ngoài. Việc cho phép có hai quốc tịch chỉ áp dụng nếu người đó thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a) Vợ, chồng, cha đẻ, mẹ đẻ hoặc con đẻ của công dân VN

b) Người có công lao đặc biệt đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc VN

c) Người có lợi cho Nhà nước CHXHCN VN

d) Trong trường hợp đặc biệt, nếu được Chủ tịch nước cho phép.

Nếu thuộc một trong các trường hợp nêu trên, bạn đến nộp hồ sơ xin nhập quốc tịch VN tại Sở Tư pháp nơi cư trú (nếu cư trú ở trong nước), nếu cư trú ở nước ngoài thì đến cơ quan đại diện VN ở nước sở tại. Tại các cơ quan này sẽ có hồ sơ mẫu, hướng dẫn bạn chuẩn bị đầy đủ các loại giấy tờ theo quy định. Thời hạn xem xét là 60 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, giấy tờ hợp lệ. Lệ phí 150 USD.

Tuy nhiên, việc bạn có thể mang hai quốc tịch hay không còn phụ thuộc vào quy định của nước sở tại, nơi bạn đang có quốc tịch nước ngoài. Theo tôi biết, Mỹ chấp nhận hai quốc tịch.

 Luật sư Lưu Văn Tám
 (Văn phòng luật sư LT & A)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.