Điện giật vợ chồng chết thảm

17/08/2012 17:55 GMT+7

(TNO) Ngày 17.8, đại tá Lê Công Trường, Trưởng Công an H.U Minh (Cà Mau) cho biết: “Nguyên nhân cái chết của vợ chồng anh Lê Văn Nhớ (37 tuổi) và chị Nguyễn Thị Ngon (29 tuổi), ngụ tại ấp 10, xã Khánh Tiến, H.U Minh được kết luận là bị điện giật”.

Khoảng 5 giờ cùng ngày, anh Nhớ xuống kênh trước nhà thăm lú (dụng cụ bắt tôm, cá), còn chị Ngon tắt bóng đèn thắp sáng lú nhưng không may bị điện giật. Thấy vậy, anh Nhớ chạy đến cứu và cũng bị điện giật.

Khi mọi người phát hiện hai vợ chồng đã tử vong.

Khám nghiệm hiện trường cho thấy, sợi dây điện bóng đèn được đấu nối trực tiếp vào phích điện, chứ không qua công tắc.

Ông Huỳnh Công Hiệu, Chủ tịch UBND xã Khánh Tiến, cho biết thêm: “Gia đình anh Nhớ thuộc diện nghèo nên trước mắt UBND huyện hỗ trợ gia đình 5 triệu đồng cùng 2 quan tài. Riêng 2 con của anh chị (cháu lớn 9 tuổi, cháu nhỏ 7 tuổi), chúng tôi cũng đã bàn với gia đình nội ngoại. Nếu gia đình 2 bên không đủ điều kiện thì chúng tôi sẽ liên hệ đưa 2 cháu vào làng SOS hay trung tâm bảo trợ xã hội”.

Gia Bách

>> Hai chú, cháu bị điện giật chết
>> Bị điện giật, cha chết, 2 con bị thương
>> Hai chú cháu bị điện giật chết tại chỗ
>> Có thể khởi tố vụ 6 lao động bị điện giật chết
>> 4 người bị điện giật ở công trình xây dựng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.