Trao 149 suất học bổng Phan Châu Trinh

24/03/2012 03:27 GMT+7

Hôm nay (24.3), nhân kỷ niệm 86 năm ngày mất của nhà yêu nước Phan Châu Trinh (24.3.1926 - 24.3.2012), Ban chủ nhiệm Quỹ học bổng Phan Châu Trinh phối hợp với UBND Q.Tân Bình (TP.HCM) sẽ tổ chức lễ trao học bổng cho học sinh TP.HCM tại Khu di tích văn hóa cụ Phan (P.4, Q.Tân Bình).

Hôm nay (24.3), nhân kỷ niệm 86 năm ngày mất của nhà yêu nước Phan Châu Trinh (24.3.1926 - 24.3.2012), Ban chủ nhiệm Quỹ học bổng Phan Châu Trinh phối hợp với UBND Q.Tân Bình (TP.HCM) sẽ tổ chức lễ trao học bổng cho học sinh TP.HCM tại Khu di tích văn hóa cụ Phan (P.4, Q.Tân Bình).

Năm học 2011- 2012, quỹ đã trao 149 suất học bổng cho học sinh, sinh viên với tổng giá trị là 79 triệu đồng từ nguồn tài trợ của các đơn vị và cá nhân như: UBND Q.Tân Bình (5 triệu đồng); ông Trương Quang Đồng ở Duy Xuyên tỉnh Quảng Nam (1 triệu đồng); Công ty Tanimex (5 triệu đồng); ông bà Nguyễn Nam Cường (10 triệu đồng); bác sĩ Huỳnh Tấn Mẫm (5 triệu đồng); ông Lê Phước Bốn (5 triệu đồng); ông Ngô Văn Tấn (5 triệu đồng); cháu ngoại cụ Phan gồm bà Lê Thị Sáu, bà Nguyễn Châu Loan, ông Nguyễn Đông Hồ (5 triệu đồng); ông bà Nguyễn Đức Thống (10 triệu đồng); ông Lê Ngọc Tú (10 triệu đồng); ông Huỳnh Đăng Hổ ở Non Nước (5 triệu đồng); ông Phan Văn Cơ ở Đà Nẵng (1 triệu đồng); bà Lê Thị Ngọc Yến (12 triệu đồng).

B.Thanh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.