Nước yến YenViet: Quà tặng tuyệt vời cho người thân

19/06/2014 05:30 GMT+7

Thiết kế hộp đựng có quai xách thanh lịch sang trọng, với hàm lượng yến cao, sản phẩm nước yến giải khát bổ dưỡng YenViet đang chinh phục được thị trường người tiêu dùng.

Nước yến YenViet: Quà tặng tuyệt vời cho người thân 
Nước yến YenViet - thức uống bổ dưỡng dành cho mọi người - Ảnh: YenViet

Từ thời xa xưa, tổ yến vốn được xem là vật phẩm quý hiếm với những công dụng cải thiện sức khỏe thần kỳ. Chính vì thế, trong những bữa tiệc quan trọng của vua chúa thời phong kiến, yến được xem là món ăn trân quý, đứng đầu trong 8 món ăn quý hiếm nhất của cung đình. Cho đến nay yến sào vẫn giữ nguyên hạng trong các món cao lương mỹ vị bởi sự bổ dưỡng và những công dụng tuyệt vời của món ăn này.

Nhờ chứa nhiều đạm (chiếm 53 - 65% thành phần) cùng với các thành phần bổ dưỡng khác như bột đường, khoáng vi lượng và chất xơ, dưỡng chất Glyco-protein, vitamin B, a xít amin, a xít béo… nên các sản phẩm từ yến có công dụng giúp hồi phục, tăng cường và duy trì sức đề kháng. Không những thế, đây cũng là thực phẩm được khuyên dùng cho người mới ốm dậy, phụ nữ mang thai và trẻ em kém hấp thu dinh dưỡng bởi những lợi ích thần kỳ như bổ sung độ ẩm cho làn da, giúp da luôn khỏe khoắn, mịn màng, tăng cường khả năng hoạt động của hệ miễn dịch, ngăn ngừa quá trình lão hóa, thanh nhiệt, giải độc giúp cơ thể khỏe mạnh. Đối với những chị em phụ nữ lo sợ tuổi già và bắt đầu xuất hiện các dấu hiệu lão hóa như: da mất độ đàn hồi, rụng tóc, dễ bị nhiễm bệnh... thì việc dùng các sản phẩm từ yến đều đặn hằng ngày có thể giúp giảm bớt được những dấu hiệu lão hóa này.

Theo số liệu của Trung tâm công nghệ sinh học của Đại học Thủy sản và Viện Công nghệ sinh học thuộc Trung tâm khoa học tự nhiên và công nghệ quốc gia, tổ yến là hợp chất bao gồm 2 yếu tố chính: glycol gồm 7 loại đường đơn dễ hấp thụ, phần protein chứa 18 loại a xít amin không thể thay thế mà cơ thể không tổng hợp được có hàm lượng rất cao như aspartic a xít, serine, tyrosine, valine... Ngoài ra, yến còn chứa các nguyên tố có ích cho ổn định thần kinh trí nhớ như Mn, Br, Cu, Zn… Chính vì thế, các sản phẩm từ yến có tác dụng làm sạch phổi và cơ quan hô hấp, làm giảm bệnh cúm và các triệu chứng dị ứng, tăng thể trọng, cân bằng các quá trình trao đổi chất trong cơ thể, tăng cường khả năng hoạt động thể lực và phản xạ thần kinh, tăng số lượng hồng cầu, huyết sắc tố, giảm thời gian đông máu, tăng cường các kích thích sinh trưởng cho các tế bào, chống lão hóa, tăng tuổi thọ.

Các chuyên gia cho biết việc sử dụng yến mỗi ngày theo chế độ thường xuyên sẽ giúp cơ thể đẩy lùi bệnh tật và tránh được những vấn đề sức khỏe về sau. Tuy nhiên, đến nay yến vẫn được xem là thực phẩm xa xỉ, chỉ dành cho người có thu nhập cao trong xã hội.

Với mong muốn người tiêu dùng có thêm loại thực phẩm bổ dưỡng để cải thiện sức khỏe mỗi ngày, Công ty Yến Việt vừa cho ra đời nước yến YenViet. Với thành phần chứa yến tự nhiên 100% có hàm lượng cao, đây là loại nước uống tiện lợi vừa giúp giải khát trong mùa nắng nóng, vừa bổ dưỡng và phù hợp với mọi thành viên trong gia đình.

Bằng quy cách đóng gói hiện đại, hộp 6 lon, được cho vào túi niêm yết lịch thiệp, nước yến YenViet sẽ là món quà tặng quý giá giúp bạn gửi thông điệp sức khỏe đến những người thân yêu trong gia đình. Hiện sản phẩm được bán với giá 60.000 đồng/hộp.

Mỹ Linh 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.