Theo các nhà khoa học chuyên ngành, 1 giây chênh lệch nêu trên được "tích cóp" trong 12 năm, bắt đầu từ 1.1.1996 do trái đất quay không đều xung quanh mặt trời. Điều này có nghĩa trong 12 năm qua, trái đất đã quay chậm hơn 1 giây so với thông thường. Việc bổ sung thêm 1 giây vào năm 2008 diễn ra như sau: Sau thời khắc 23 giờ 59 phút 59 giây ngày 31.12.2008, không phải là giây đầu tiên của năm mới 2009 mà là 23 giờ 59 phút 60 giây ngày 31.12.2008. Sau đó chúng ta mới chính thức bước vào năm mới. Chẳng hạn như ở Nga, sau khi chuông đồng hồ Điện Kremlin điểm 12 tiếng, tất cả phải chờ thêm đúng 1 giây nữa rồi mới nâng ly chúc mừng năm mới.
Trong cuộc họp mới đây của Hiệp hội đo lường thời gian quốc tế, ông Geoffrey Chester - đại diện chính thức cho Đài quan trắc của Mỹ, đơn vị đảm bảo thời gian cho bán cầu Tây và chịu trách nhiệm căn chỉnh, theo dõi hệ thống đồng hồ điện tử thứ ba của trái đất - nhấn mạnh: Thương mại toàn cầu và công nghệ số hiện phụ thuộc rất nhiều vào việc căn chỉnh thời gian, kể cả độ chính xác của từng giây. Hiện nay, phần lớn các điện thoại di động và máy tính chuyên dụng đều gắn đồng hồ dựa theo chuẩn đồng hồ điện tử của thế giới, nhưng sẽ không có biến động xấu nào xảy ra vì 1 giây kéo dài của năm 2008 sẽ được "bổ sung" tự động. (Theo Izvestia)
Bảo Quyên
Bình luận (0)