Nguyễn Trọng Hiếu bị đề nghị từ 7 - 9 năm tù

28/12/2007 01:21 GMT+7

Hôm qua 27.12, ngày thứ 2 xét xử vụ án sai phạm tài chính ở Công ty xổ số kiến thiết Ninh Thuận, đại diện Viện Kiểm sát đã đề nghị mức án đối với các bị cáo như sau:

Nguyễn Trọng Hiếu (nguyên giám đốc công ty) từ 7 - 9 năm tù về tội "cố ý làm trái..." và tội "thiếu trách nhiệm..."; Huỳnh Văn Mai (nguyên phó giám đốc công ty) và Vũ Mạnh Kha (nguyên kế toán trưởng) cùng mức án từ 6 - 7 năm tù về tội "cố ý làm trái..."; Lê Thị Cẩm Lang (nguyên phó phòng kế toán) từ 2 - 3 năm tù về tội "cố ý làm trái...", nhưng cho hưởng án treo. Hôm nay, phiên tòa tiếp tục phần tranh luận.

Thiện Nhân

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.