Quảng Ngãi: Xây dựng trung tâm dịch vụ hậu cần nghề cá gần 1.000 tỉ đồng

05/06/2014 18:25 GMT+7

(TNO) Ngày 5.6, UBND TP.Quảng Ngãi (Quảng Ngãi) tổ chức công bố quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 dự án Trung tâm dịch vụ hậu cần nghề cá Sa Kỳ.

Trung tâm dịch vụ hậu cần nghề cá Sa Kỳ nằm sát cảng Sa Kỳ- nơi neo đậu, buôn bán hải sản của hàng ngàn tàu cá ở địa phương sẽ giúp ngư dân phát triển kinh tế biển
Trung tâm dịch vụ hậu cần nghề cá Sa Kỳ nằm sát cảng Sa Kỳ- nơi neo đậu, buôn bán hải sản của hàng ngàn tàu cá ở địa phương - sẽ giúp ngư dân phát triển kinh tế biển 

Đây là trung tâm dịch vụ hậu cần nghề cá có quy mô lớn nhất ở Quảng Ngãi hiện nay, được xây dựng tại xã Tịnh Kỳ (TP.Quảng Ngãi), với diện tích hơn 26 ha, tổng vốn đầu tư gần 1.000 tỉ đồng, do Công ty xây dựng thương mại Viễn Dương làm chủ đầu tư.

Trung tâm này được đầu tư khép kín tất cả các dịch vụ thuộc lĩnh vực hậu cần nghề cá, gồm: nhà máy thu mua, chế biến hải sản; đóng mới, sửa chữa tàu thuyền; sản xuất ngư lưới cụ; cung cấp nhiên liệu, lương thực cho tàu thuyền ra khơi....

Dự kiến, đến năm 2018, Trung tâm dịch vụ hậu cần nghề cá Sa Kỳ sẽ đưa vào hoạt động, giải quyết việc làm cho 4.000 - 4.500 lao động

Tin, ảnh: Hiển Cừ

>> Nhân rộng mô hình dịch vụ hậu cần nghề cá
>> Tổ dịch vụ hậu cần nghề cá Đà Nẵng ra khơi
>> Ngư dân tự đóng tàu hậu cần nghề cá

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.