Đại dương mới đang hình thành ở châu Phi

12/12/2005 12:04 GMT+7

Trong khi khảo sát địa chất ở Etiopia, các nhà địa lý Anh và Etiopia đã bất ngờ phát hiện một kẽ nứt phát triển rất nhanh, chỉ trong vòng 3 tuần đã dài 60km và rộng 8m ở sa mạc Apha. Đây có thể là sự bắt đầu của quá trình hình thành một đại dương mới ở châu Phi.

Nhóm nghiên cứu cho rằng kẽ nứt phát triển nhanh này là khởi đầu của một quá trình tách phần phía đông của Etiopia khỏi lục địa châu Phi để tạo ra một đại dương. Trong quá khứ xa xưa, Đại Tây Dương đã hình thành khi các tiểu lục địa châu u và Bắc Mỹ chuyển động tách ra xa nhau. Trên thực tế, hai tiểu lục địa này cho đến nay vẫn đang chuyển động theo hướng ngược chiều nhau nhưng với tốc độ rất chậm.

Bằng công nghệ hiện đại từ vệ tinh, các nhà khoa học đã xác nhận sa mạc Apha đã bị xoắn vặn bởi các lực mạnh từ sâu trong lòng đất.

Theo TTXVN

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.