Nga tiếp tục duy trì cơ sở quân sự tại Kyrgyzstan

17/08/2012 13:50 GMT+7

(TNO) Các cơ sở quân sự của Nga ở Kyrgyzstan đã được phép hoạt động thêm 15 năm nữa, theo hãng tin Tân Hoa xã.

Ông Sapar Isakov, quan chức phụ trách chính sách đối ngoại thuộc Văn phòng tổng thống, nói với các phóng viên ngày 16.8 rằng thỏa thuận mới sẽ có hiệu lực khi các hợp đồng hiện tại hết hạn vào năm 2017.

“Giá thuê sẽ không thay đổi, nhưng một thỏa thuận riêng rẽ sẽ thanh toán chi phí các dịch vụ điện, nước, thông tin liên lạc”, ông nói thêm.

Các cơ sở quân sự Nga tiếp tục hoạt động tại Kyrgyzstan
Căn cứ không quân Kant ở Kyrgyzstan - Ảnh: The Moscow Times

“Mục tiêu của những thỏa thuận này là bảo vệ chủ quyền của Kyrgyzstan. Chúng tôi cũng nhớ rằng Nga là đối tác chiến lược chính của Kyrgyzstan”, ông nói.

Các cơ sở quân sự của Nga ở Kyrgyzstan bao gồm một căn cứ thông tin liên lạc, một cơ sở thử nghiệm vũ khí chống tàu ngầm và một trạm theo dõi địa chấn. Một căn cứ không quân của Tổ chức Hiệp ước An ninh Tập thể (CSTO) tọa lạc ở Kant, gần thủ đô Bishkek.

Ông Isakov nói cho đến nay chưa có kế hoạch thành lập thêm căn cứ quân sự mới ở miền nam Kyrgyzstan.

Một phái đoàn Nga do Phó thủ tướng thứ nhất Igor Shuvalov dẫn đầu đã đến Kyrgyzstan đầu tuần này.

Ngoài hợp tác quân sự, hai nước còn thảo luận vấn đề hợp tác kinh tế và năng lượng, bao gồm xây dựng các nhà máy thủy điện do Nga tài trợ và giải quyết vấn đề nợ của Kyrgyzstan với Nga.

Trùng Quang

>> Tàu ngầm hạt nhân Nga “áp sát bờ biển Mỹ” ?
>> Nga triển khai S-400 ở khu vực giáp Trung Quốc và Triều Tiên
>> Máy bay Nga chuyển hướng vì bị dọa đánh bom
>> Nga khẳng định không giảm chi tiêu quốc phòng
>> Đức bắt nghi can gián điệp Nga

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.