Trám răng không đau

17/06/2014 15:08 GMT+7

(TNO) Không còn những âm thanh rợn người khi ngồi trên ghế nha sĩ, vì qui trình trám răng gây đau đớn lâu nay sẽ sớm trở thành quá khứ, nhờ vào liệu pháp chữa răng mới của các nha sĩ Anh.

Phương pháp trám răng được áp dụng phổ biến hiện nay là dùng máy khoan và dao mổ để làm sạch phần sâu răng, sau đó dùng hỗn hợp nhựa trám vào hốc răng.

Mới đây, các nha sĩ của Trường Kings tại London đã nghĩ ra phương pháp khuyến khích răng tự lành, gọi tắt là EAER, theo trang The Huffington Post.

Qui trình chữa răng mới gồm 2 bước, đầu tiên là chuẩn bị và kế đến là dùng xung điện cực nhỏ để đẩy nhanh tốc độ lấp đầy bằng can xi và phốt pho trong khu vực bị tổn thương.

Các chuyên gia hy vọng liệu pháp điều trị không đau này có thể áp dụng trên thực tế trong vòng 3 năm nữa.

Phi Yến

>> Trám răng có từ 6.500 năm trước
>> Vừa trám răng vừa tìm diệt vi khuẩn
>> Trám răng không đau
>> Trám răng bằng axít từ túi mật
>> Trám răng êm ái

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.