Hà Nội: Không để các bến xe quá tải trong dịp Tết dương lịch

16/12/2006 21:18 GMT+7

Ông Bùi Xuân Dũng, Chủ tịch HĐQT Công ty Transerco khẳng định như vậy. Ông nói: Chúng tôi đảm bảo khách ngày nào sẽ được giải tỏa dứt điểm ngày đó. Theo dự tính, lượng người sử dụng xe buýt trong dịp Tết dương lịch tăng từ 1,2 - 1,5 lần so với ngày thường, chủ yếu trên các tuyến buýt từ các bến xe về trung tâm thành phố do người dân các tỉnh lân cận đổ về tham quan, đến những điểm vui chơi.

Thời gian mở bến, đóng bến sẽ sớm hơn bình thường, bắt đầu hoạt động từ 4 giờ, dừng hoạt động vào 22 giờ 35. Tần suất hoạt động được tăng cao, cứ 5-10 phút có một chuyến. Ngoài ra, với lượng xe đang hoạt động trên các tuyến hiện tại đã có thể đảm bảo vận chuyển hết lượng hành khách. Tuy nhiên, Transerco cũng yêu cầu Công ty quản lý bến xe phải có phương án tăng cường xe trong trường hợp đột xuất, đặc biệt trên các tuyến có cự ly ngắn từ Hà Nội đi các tỉnh Nam Định, Thái Bình, Ninh Bình, Thanh Hóa, Quảng Ninh, Hải Phòng.

X.Toàn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.