Khẩn trương điều tra nhóm lừa bắt cóc, tống tiền

02/07/2013 20:08 GMT+7

(TNO) Chỉ trong vòng tháng 6.2013, trên địa bàn TP.Hà Nội đã liên tiếp xảy ra ít nhất 6 vụ giả bắt cóc để lừa lấy tiền.

(TNO) Chiều ngày 2.7, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (Công an TP.Hà Nội) cho biết công an đang khẩn trương điều tra ổ nhóm chuyên lừa đảo bằng thủ đoạn mới hết sức tinh vi, đó là lừa bắt cóc người thân.

>> Bé trai 10 tuổi lanh trí thoát khỏi vụ bắt cóc
>> Khởi tố nhóm bắt cóc để... đòi nợ
>> Bắt cóc con hàng xóm mang đi bán
>> Lừa qua Nhật để bắt cóc - Kỳ 2: Hoang mang vì bị khủng bố
>> Lừa qua Nhật để bắt cóc
>> Cậu ấm ngồi tù vì giả bị bắt cóc để tống tiền cha ruột

Liên quan tới vụ việc trên, lãnh đạo Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội cho biết thêm: trong tháng 6.2013, trên địa bàn TP.Hà Nội đã xảy ra ít nhất 6 vụ việc lừa bắt cóc để tống tiền.

Theo đó, nhóm đối tượng trên thường gọi điện vào số điện thoại cố định ở nhà riêng hay công ty rồi cho bị hại nghe giọng nói thất thanh của người thân trong gia đình. Kế đến chúng đưa yêu sách phải lập tức chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng hoặc tới địa điểm nào đó do chúng ấn định. Nếu không chấp nhận yêu cầu trên, lập tức nhóm này sẽ giết con tin.

Đơn cử như trường hợp của bà Vũ Thị Sửu (nhà ở Q.Ba Đình, TP.Hà Nội). Cụ thể, 9 giờ ngày 26.6, bà Sử nhận được điện thoại của người lạ thông báo, vì con trai của bà đang nợ chúng 500 triệu đồng nên bị bọn chúng đã bắt giữ. Nếu bà Sửu muốn con mình lành lặn trở về, bà phải lập tức đem 100 triệu đồng ra bến xe Kim Mã giao cho chúng. Ngỡ con mình bị bắt cóc, bà Sửu đã cả tin đem số tiền trên giao cho chúng.

Hà An

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.