Mỹ cải tổ chương trình do thám của NSA

19/01/2014 03:35 GMT+7

Tổng thống Barack Obama đã ra lệnh chấm dứt chương trình nghe lén lãnh đạo các nước đồng minh hoặc có quan hệ thân thiết với Mỹ.

Trong bài phát biểu tại Bộ Tư pháp ngày 17.1, ông Obama yêu cầu Cơ quan An ninh quốc gia (NSA) ngưng thu thập và lưu trữ dữ liệu mô tả tài nguyên thông tin (metadata) về các cuộc gọi của công dân Mỹ. Theo Reuters, chủ nhân Nhà Trắng đã chỉ đạo Bộ trưởng Tư pháp Eric Holder và các quan chức tình báo soạn thảo kế hoạch giao metadata cho bên thứ ba nắm giữ, chẳng hạn như các công ty viễn thông. Ông Obama cũng cho biết Tòa án Giám sát tình báo nước ngoài sẽ thẩm định tư pháp mỗi khi các cơ quan tình báo muốn kiểm tra dữ liệu cuộc gọi điện thoại, ngoại trừ trường hợp thật sự khẩn cấp. Tổng thống Mỹ cũng trấn an các công dân nước ngoài rằng: “Mọi người trên thế giới nên biết Mỹ không theo dõi người bình thường không đe dọa tới an ninh quốc gia của chúng tôi. Điều này cũng áp dụng với lãnh đạo các nước”.

Doanh Toại

>> Mỹ điều tra vụ giết người hàng loạt ghê rợn
>> Mỹ báo động vì nguy cơ tên lửa toàn cầu
>> Mỹ - Trung bất đồng sâu sắc về Snowden
>> Quan hệ Mỹ - Trung bắt đầu từ châu Á - Thái Bình Dương
>> Mỹ tiếp tục thử nghiệm thành công X-47B

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.