Xin việc không được, chém chết người

28/09/2012 19:35 GMT+7

(TNO) Ngày 28.9, TAND tỉnh Bình Phước đã đưa ra xét xử sơ thẩm các bị cáo trong vụ án giết người tại Trạm nghỉ chân Đại Nam.

Tòa tuyên phạt Tống Thương Tú (24 tuổi, ngụ thị trấn Đức Phong) tù chung thân về tội “Giết người” và 1 năm tù về tội “Gây rối trật tự công cộng”; Lê Vũ Hướng (20 tuổi, ngụ xã Thọ Sơn) 17 năm tù về tội “Giết người” và 1 năm tù về tội “Gây rối trật tự công cộng”; Cao Viết Trung (23 tuổi, ngụ xã Thọ Sơn) 12 tháng tù giam; Nguyễn Hoàng Chí (18 tuổi, ngụ xã Thọ Sơn) 6 tháng tù treo; Bùi Văn Thi (18 tuổi, ngụ xã Minh Hưng, cùng H.Bù Đăng) 6 tháng tù treo cùng về tội “Gây rối trật tự công cộng".

Theo cáo trạng, tối ngày 1.6.2011, nhóm đối tượng này cùng nhau bày tiệc uống rượu. Uống xong, Tú bàn tính rủ cả nhóm đến Trạm dừng nghỉ chân Đại Nam (thôn Sơn Lang, xã Phú Sơn, H.Bù Đăng) để xin việc làm, nếu không xin được việc sẽ gây chuyện quậy phá.

Xin việc không được thì chém chết người
Các bị cáo trước tòa

Cả nhóm về nhà mang theo dao rựa, cây tre hẹn gặp nhau trước Trạm dừng nghỉ Đại Nam.

Sau đó, Tú vào nhà hàng xin việc làm nhưng đợi khoảng 10 phút không thấy quản lý nhà hàng nên Tú đi ra. Trên đường ra, Tú xé bảng niêm yết giá của nhà hàng.

Chưa đã tức, Tú và Hướng đã cầm dao đuổi đánh nhân viên và bảo vệ của nhà hàng. Thấy vậy, anh Trương Minh Sỹ (24 tuổi) là bảo vệ nhà hàng cầm cây gỗ ra ngăn cản thì bị Hướng giật được. Anh Sỹ bỏ chạy thì bị Tú và Hướng đuổi theo, dùng rựa chém nhiều nhát vào người và đầu anh Sỹ.

Đến ngày 4.6, anh Sỹ tử vong.

Tin, ảnh: Xuân Bình

>> Khởi tố vụ án gây rối trật tự công cộng
>> Bắt một giám đốc gây rối trật tự công cộng
>> Bắt thêm 12 người gây rối trật tự công cộng
>> Một nhân viên Đại sứ quán Mỹ gây rối trật tự

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.