Vây bắt kẻ giết người

04/05/2013 03:59 GMT+7

Sau 2 ngày huy động 100 chiến sĩ cảnh sát cùng các phương tiện kỹ thuật và chó nghiệp vụ truy lùng, đến chiều 3.5, Công an H.Gia Viễn (Ninh Bình) và Công an H.Thanh Liêm (Hà Nam) đã phát hiện được manh mối của kẻ gây ra vụ giết tài xế taxi.

Bước đầu cảnh sát xác định danh tính nghi can là Trần Quốc Luận (41 tuổi, ngụ xã Thanh Nghị, H.Thanh Liêm). Đến chiều 3.5, cảnh sát vẫn tiếp tục vây ráp, truy bắt Luận tại một thung núi thuộc xã Thanh Hải, H.Thanh Liêm.

Trước đó, khoảng 15 giờ ngày 1.5, anh Lê Văn Chiến (25 tuổi, ngụ tại Gia Hưng, H.Gia Viễn), lái xe của Công ty taxi Hùng Vương, Hà Nội, điều khiển taxi biển số 30S-1890 chở khách từ H.Gia Viễn đi Hà Nội. Khi đến ngã ba Gián Khẩu thuộc xã Gia Trấn, H.Gia Viễn, anh Chiến dừng xe đón thêm khách. Tại đây anh Chiến và Luận đã xảy ra mâu thuẫn do Luận chỉ muốn đi đến Hà Nam, trong khi anh Chiến muốn chờ bắt khách đi Hà Nội. Trong lúc cãi nhau, Luận rút dao đâm anh Chiến một nhát trúng tim, khiến anh chết tại chỗ. Gây án xong Luận bỏ trốn.

Ngọc Minh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.