Chìm tàu cá, 3 người chết, 1 người mất tích

18/01/2014 15:46 GMT+7

(TNO) Đến 12 giờ trưa nay 18.1, lực lượng cứu hộ cứu nạn và bà con ngư dân thị trấn Thuận An, huyện Phú Vang (Thừa Thiên-Huế) đã vớt được thi thể 3/4 ngư dân trên một chiếc tàu đánh cá bị chìm vào sáng cùng ngày.


Các bộ phận của tàu bị nạn đều vỡ toác

Theo thông tin của Thanh Niên Online thu thập được, vụ chìm tàu cá xảy ra vào khoảng 6 giờ 45 phút ngày 18.1.

Cách nay hai ngày, tàu đánh cá mang số hiệu TTH-26669, công suất 72CV do ông Hồ Văn Hiền (43 tuổi, ở thôn Hải Tiến, thị trấn Thuận An) làm thuyền trưởng đã ra khơi đánh bắt ghẹ. Sau khi nghe thông báo thời tiết xấu xuất hiện trên biển, với đợt gió mùa cấp 8-9, ông Hiền đã cho tàu vào bờ.

Trên tàu, ngoài ông Hiền, có 4 ngư dân khác là: Nguyễn Văn Hai (42 tuổi), Phạm Thú (56 tuổi), Võ Văn Hoàng (còn gọi là Ước, 42 tuổi), cùng trú tại thôn An Hải, thị trấn Thuận An, và Phạm Tòa (42 tuổi, ở thôn Hải Bình).

Sau khi tàu đi vào cửa biển Thuận An (cửa mới), do gặp phải luồng lạch cạn nên tàu bị mắc cạn và nằm ở khu vực biển cách bờ khoảng 1 km.

Chìm tàu đánh cá, 4 người tử nạn và mất tích 2
Lực lượng cứu nạn cùng ngư dân địa phương tổ chức ứng cứu các thuyền viên gặp nạn từ khá sớm nhưng do sóng to, thân tàu vỡ nên chỉ cứu được thuyền trưởng

Chìm tàu đánh cá, 4 người tử nạn và mất tích 3
Trục vớt những phần còn lại của con tàu bị nạn

Chìm tàu đánh cá, 4 người tử nạn và mất tích 4
Tàu cứu hộ của Công ty Bảo đảm an toàn Miền Bắc tham gia cứu hộ, cứu nạn trong vụ tai nạn biển nghiêm trọng 

Không lâu sau đó, tàu TTH-26669 đã bị sóng lớn làm vỡ tàu khiến tàu chìm xuống biển.

Ngoại trừ ông Hiền đã mặc áo phao cầm cự trên biển, 4 thuyền viên khác trên tàu đều bị chìm.

Đến khoảng 7 giờ 30 cùng ngày, lực lượng cứu hộ đã đưa thuyền ra khu vực tàu ông Hiền bị nạn để ứng cứu và cứu được ông Hiền đưa vào bờ an toàn.

Các lực lượng chức năng cùng ngư dân địa phương tiếp tục tìm kiếm thi thể 4 người mất tích và đến 12 giờ trưa cùng ngày, thi thể các thuyền viên Văn Hai, Văn Hoàng, Phạm Tòa được tìm thấy và đưa vào bờ để gia đình an táng.

Riêng ông Phạm Thú đến 15 giờ 30 chiều nay vẫn chưa được tìm thấy.

Cùng với việc tìm kiếm thi thể nạn nhân, trưa cùng ngày, các lực lượng cứu hộ cũng đã trục vớt được chiếc tàu cá bị chìm và đưa vào bờ.

Theo quan sát của PV Thanh Niên Online, chiếc tàu cá bị nạn bị sóng đánh vỡ tan tành; thân tàu bằng gỗ sau khi bị đánh lộ ra rất nhiều phần đã bị mục.

Ngay sau khi nhận được tin vụ tai nạn, lãnh đạo UBND tỉnh Thừa Thiên-Huế cũng đã đến hiện trường để chỉ đạo công tác cứu nạn.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên-Huế Lê Trường Lưu đã đến thăm hỏi gia đình các nạn nhân.

Tin, ảnh: Đình Toàn

>> Chìm tàu cá, 5 ngư dân được cứu
>> Tàu hàng đâm chìm tàu cá, 4 ngư dân được cứu sống
>> Chìm tàu cá, 4 ngư dân mất tích
>> Chìm tàu cá, 3 ngư dân mất tích
>> Vụ tàu Sima Sapphire đâm chìm tàu cá: Do thuyền phó tàu hàng chủ quan

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.