Tư vấn trực tuyến: “Học trường Quốc tế Đức tại Việt Nam”

12/04/2013 08:20 GMT+7

Báo Thanh Niên phối hợp cùng Trường Quốc tế Đức (GIS) tổ chức chương trình tư vấn trực tuyến với chủ đề “Học Trường Quốc tế Đức tại Việt Nam” vào lúc 13 giờ 30 thứ sáu ngày 12.4.2013.

Ngày nay, nền giáo dục Việt Nam được tiếp cận nhanh chóng với các mô hình đào tạo quốc tế đã tạo điều kiện cho phụ huynh có thêm nhiều cơ hội lựa chọn cho con mình học tập trong môi trường lý tưởng, tiếp xúc với nhiều nền văn hóa khác nhau. Để trẻ em có thể phát triển toàn diện về thể chất, trí tuệ, cảm xúc và đạo đức.

>> Vì sao trường quốc tế “hấp dẫn” các phụ huynh?

Tuy nhiên, vẫn có không ít thắc mắc được đặt ra như: Thế nào là trường quốc tế đạt chuẩn? Chương trình có sự khác biệt ra sao so với trường công lập, dân lập? Chi phí thế nào? Cơ hội du học sau khi ra trường? Thấu hiểu được những trăn trở này, Trường Quốc tế Đức (GIS) thực hiện buổi trực tuyến nhằm giải đáp thắc mắc của bạn đọc về các thông tin như: chương trình học các cấp, đào tạo song ngữ, cơ sở vật chất, học ngoại khóa, chế độ dinh dưỡng, học phí, học bổng…

Buổi tư vấn có sự tham gia của:

- Ông Michael Osswald - Tổng Giám đốc Trường Quốc tế Đức, Phó chủ tịch Hội đồng Quản trị.

- TS Nguyễn Thị Quỳnh Lâm - Hiệu trưởng Trường Quốc tế Đức. TS Quỳnh Lâm tốt nghiệp ĐH Wales (Anh), có bằng tiến sĩ về giáo dục song ngữ. Hơn 20 năm kinh nghiệm quản lý trường quốc tế tại Việt Nam, TS Quỳnh Lâm là hiệu trưởng sáng lập và có 7 năm làm lãnh đạo của Trường CCC, thuộc Trường Quốc tế TP.HCM.

GIS đào tạo từ mần non đến bậc tiểu học, trung học và tú tài thuộc hệ thống Tú Tài Quốc Tế được công nhận trên thế giới 1

GIS đào tạo từ mần non đến bậc tiểu học, trung học và tú tài thuộc hệ thống Tú Tài Quốc Tế được công nhận trên thế giới 2
GIS đào tạo từ mần non đến bậc tiểu học, trung học và tú tài thuộc hệ thống Tú tài Quốc tế
được công nhận trên thế giới
 

Các bé rất thích thú với giờ học bơi
Các bé rất thích thú với giờ học bơi

Trường Quốc tế Đức (German International School) được công nhận là ứng viên chính thức giảng dạy chương trình Tú tài Quốc tế (IB) gồm chương trình Tiểu học Tú tài Quốc tế (PYP), chương trình THCS Tú tài Quốc tế (MYP) và chương trình Tú tài Quốc tế (DP) của hệ thống Tú tài Quốc tế (IB). Website trường: www.giss.vn.

Bạn đọc quan tâm hãy gửi câu hỏi theo hướng dẫn bên cạnh để được giải đáp chi tiết. (M.A)

 
Đại diện Thanh Niên Online (giữa) tặng hoa cho các vị khách mời

 
Các vị khách mời trả lời trực tuyến

 
Ông Michael Osswald - Tổng Giám đốc Trường Quốc tế Đức, Phó chủ tịch Hội đồng Quản trị, trả lời trực tuyến các câu hỏi của bạn đọc

 
TS Nguyễn Thị Quỳnh Lâm - Hiệu trưởng Trường Quốc tế Đức, trả lời trực tuyến các câu hỏi của bạn đọc

Thanh Niên Online thực hiện
Ảnh: Thanh Hải

 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.