Noel ở miền Bắc giá rét, miền Nam có mưa

24/12/2010 01:32 GMT+7

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn T.Ư, không khí lạnh vẫn đang tiếp tục di chuyển về phía nam, khoảng gần sáng và ngày 25.12 sẽ ảnh hưởng đến miền Bắc nước ta.

Ở Bắc Bộ sẽ có mưa và mưa nhỏ; bắc và trung Trung Bộ từ chiều tối và đêm 25.12 có mưa, có nơi mưa vừa. Gió chuyển hướng đông bắc trong đất liền cấp 3-4; vùng ven biển cấp 5, giật cấp 6. Ở vịnh Bắc Bộ và ngoài khơi Trung Bộ từ ngày 25.12 có gió đông bắc mạnh cấp 7, có lúc cấp 8; giật cấp 9, cấp 10. Miền Bắc từ chiều tối và đêm 25.12 trời rét đậm, vùng núi có nơi rét hại. Còn tại miền Nam, theo ông Nguyễn Minh Giám - Phó giám đốc Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ, thời tiết trong dịp Giáng sinh ấm áp và có mưa trái mùa. Tuy nhiên, sau đó khoảng 1-2 ngày, khi không khí lạnh tràn xuống thì trời sẽ chuyển lạnh vào đêm và sáng sớm. Dự báo nhiệt độ thấp nhất sau Giáng sinh tại Nam Bộ khoảng 18-20 độ C. 

* Tại TP.HCM, triều cường đạt đỉnh ngay trong dịp Giáng sinh. Dự báo đỉnh triều cao nhất tại trạm Phú An ngày 24.12 là 1,52m (lúc 5 giờ 30), và khoảng 1,35m (lúc 20 giờ 30); ngày 25.12 là 1,49m (lúc 6 giờ 30) và 1,37m (lúc 21 giờ); ngày 26.12 là 1,43m (lúc 7 giờ 30) và 1,33m (lúc 21 giờ 30); ngày 27.12 là 1,30m (lúc 8 giờ 30 và 22 giờ). Đỉnh triều từ 1,35m sẽ gây ngập nhiều khu vực ven sông, rạch.

M.Vọng  - Q.Duẩn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.