Cứu sống bệnh nhân bị xuất huyết màng não

11/08/2012 08:16 GMT+7

(TNO) Bệnh nhân Nhan Kim Nên (ngụ tại 124B Tân Sơn Hòa, P.2, Q.Tân Bình, TP.HCM) vào Bệnh viện 175 (Bộ Quốc phòng) trong tình trạng hôn mê, ói mửa nhiều lần.

Ngay sau đó, các bác sĩ khoa Nội Thần kinh đã tiến hành chụp CT Scant và chụp mạch máu não kỹ thuật số xóa nền (DSA) xác định bệnh nhân bị xuất huyết màng não do vỡ túi phình động mạch đốt sống trái (đoạn phình dài 6,5 mm).

Đây là bệnh lý rất nguy hiểm, tỷ lệ tử vong rất cao. Vào ngày 9.8, bác sĩ Tạ Vương Khoa (Bệnh viện 175) cùng bác sĩ Trần Chí Cường (Bệnh viện ĐH Y dược TP.HCM) đã tiến hành can thiệp mạch đặt stent chuyển dòng băng ngang đoạn phình, chặn đứng nguy cơ tái vỡ túi phình, đồng thời bảo toàn được máu nuôi não. Sau khi thực hiện kỹ thuật, bệnh nhân đã hoàn toàn tỉnh táo và sẽ ra viện trong vài ngày tới.

Tấn Tú - Duy Thanh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.