Tương lai máy tính là bộ vi xử lý 3D

14/12/2009 19:26 GMT+7

Vài năm trước máy tính thường chỉ dùng bộ vi xử lý với một nhân bên trong, hoạt động không ổn định và tỏa ra rất nhiều nhiệt, có thể lên đến 850C. Thời gian gần đây là những bộ vi xử lý từ 2 đến 6 nhân. Còn trong tương lai, sẽ là những bộ vi xử lý đa nhân theo kiểu 3D.

Các nhà nghiên cứu thuộc hãng IBM, ETHZ và EPFL đang hợp tác phát triển bộ vi xử lý gồm nhiều lớp xếp chồng lên nhau. Các nhân trong những lớp sẽ kết nối để tăng tốc xử lý thông tin, có thể nhanh hơn 10 lần so với thông thường. Theo trang Physorg thì bộ vi xử lý 3D tiêu thụ rất ít điện năng cũng như ít tỏa nhiệt trong quá trình hoạt động cho nên rất thân thiện với môi trường.

Theo tính toán của các chuyên gia thì hiện nay, những trung tâm dữ liệu tại Mỹ xài hết 2% tổng số điện năng quốc gia. Vài năm tới con số sẽ tăng lên mức 5% và theo lý thuyết, đến năm 2100 các siêu máy tính sẽ sử dụng toàn bộ điện năng mà nước Mỹ sản xuất được vào thời điểm năm 2009!

Các nhà khoa học dự tính, thế hệ vi xử lý 3D sẽ bắt đầu phục vụ các siêu máy tính vào năm 2015.

Song Mai

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.