Kẻ giết người bằng búa ra đầu thú

04/12/2008 10:52 GMT+7

Ngày 3/12, CA TP Cần Thơ cho biết: Huỳnh Tuấn An (SN 1987, ngụ ấp Thới Hòa B, xã Thới Thạnh, huyện Cờ Đỏ) đã đầu thú sau mấy ngày bỏ trốn.

Huỳnh Tuấn An là kẻ dùng búa đập chết chị họ Lê Thị Hạnh, đập trọng thương anh họ Nguyễn Phi Hùng trưa ngày 27/11.

Xuất phát từ mâu thuẫn trong công việc với vợ chồng anh Hùng, chị Hạnh (ngụ 168 tỉnh lộ 917, phường Trà Nóc, quận Bình Thủy), Tuấn dùng búa đập 4 nhát vào đầu chị Hạnh, vừa lúc anh Hùng đi làm về Tuấn dùng búa đập vào mặt anh Hùng rồi lấy xe máy của anh Hùng bỏ trốn.

Theo K.G (Tiền Phong)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.