Gần 200 tiểu thương bãi thị vì... tin đồn

19/04/2012 17:09 GMT+7

(TNO) Chiều 19.4, Ban quản lý chợ Hòa Khánh (Đà Nẵng) đã vận động gần 200 tiểu thương ngành áo quần, giày dép ở tầng một mở cửa buôn bán trở lại sau vụ bãi thị sáng cùng ngày.

(TNO) Chiều 19.4, Ban quản lý (BQL) chợ Hòa Khánh (nằm trên đường u Cơ, Q.Liên Chiểu, TP.Đà Nẵng) đã vận động gần 200 tiểu thương ngành áo quần, giày dép ở tầng một mở cửa buôn bán trở lại sau vụ bãi thị sáng cùng ngày.

Trước đó, nghe tin đồn BQL chợ sẽ cho tiểu thương chợ đêm ở khu vực mặt tiền của chợ được bán quần áo, giày dép, tiểu thương tầng một đã đồng loạt đóng cửa gian hàng để phản đối.

Theo nhiều tiểu thương, mặc dù quy định chợ đêm chỉ được mở sau 18 giờ hằng ngày, nhưng thời gian gần đây, nhiều người bán quần áo, giày dép tự phát quanh khu vực chợ đã dọn ra từ chiều nên những tiểu thương ở trên lầu kinh doanh cùng mặt hàng bị ế ẩm.

Tại cuộc họp cùng ngày, tiểu thương yêu cầu BQL chợ Hòa Khánh phải chấn chỉnh tình trạng bán quần áo, giày dép tự phát ảnh hưởng đến kinh tế của tiểu thương.

BQL chợ Hòa Khánh cũng thừa nhận tình trạng đẩy đuổi bán hàng tự phát gặp khó khăn, do khi công an và cơ quan chức năng rút đi thì đội quân này lại dọn ra bán.

Trước đó, cuối tháng 2.2006, gần 100 tiểu thương ngành hàng quần áo chợ Hòa Khánh cũng đã bãi thị, phản đối chợ đêm Hòa Khánh đi vào hoạt động.


Tiểu thương ngành hàng áo quần; giày dép chợ Hòa Khánh đóng cửa trước tin đồn - Ảnh: Nguyễn Tú

Nguyên nhân cũng do tiểu thương không đồng tình chợ đêm Hòa Khánh đưa các mặt hàng giày dép, mỹ phẩm, quần áo ra bán. Bởi chợ đêm Hòa Khánh nằm ở mặt tiền, nếu bán các loại hàng hóa này sẽ khiến tiểu thương bên trong chợ thiệt thòi, ế hàng.

Do đó, chợ đêm Hòa Khánh chỉ phục vụ ẩm thực từ đó đến nay.

Chiều cùng ngày, ông Nguyễn Hữu Thiết - Phó Chủ tịch UBND Q.Liên Chiểu TP.Đà Nẵng cho biết, hiện 67 gian hàng ăn uống tại chợ đêm Hòa Khánh đã không còn phù hợp, xuất hiện nhiều biến tướng nhậu nhẹt gây mất trật tự.

Tuy nhiên, UBND Q.Liên Chiểu không xóa bỏ chợ đêm, mà đang tìm hướng thay đổi ngành hàng của tiểu thương để giải quyết công ăn việc làm mới cho lực lượng lao động.

Hiện UBND Q.Liên Chiểu cũng chỉ mới đang tham khảo ý kiến của địa phương cũng như các ngành chuyên môn tìm loại hình kinh doanh phù hợp cho chợ đêm Hòa Khánh.

Trong đó, UBND Q.Liên Chiểu sẽ lựa chọn các mặt hàng mới, hút khách cho tiểu thương chợ đêm, đồng thời mặt hàng này phải không trùng lắp với mặt hàng mà tiểu thương hiện đang kinh doanh bên trong chợ Hòa Khánh.

Nguyễn Tú

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.