Lãnh án vì đem xe bạn đi cầm

26/12/2012 15:20 GMT+7

(TNO) TAND Q.Bình Thạnh (TP.HCM) ngày 26.12 xét xử sơ thẩm, tuyên phạt Trần Thị Bích Ngọc 12 tháng tù về tội “lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Tại Tòa, Ngọc khai ngày 6.6.2012, sau khi mượn xe bạn ở chung phòng trọ là chị V.T.N.T đi sinh nhật, Ngọc tiếp tục đi đánh bài ăn tiền thua hết 5 triệu đồng.

Để có tiền chung bạc, Ngọc đem chiếc xe máy trị giá 12 triệu đồng của chị T. cầm lấy 5 triệu đồng.

Trưa 7.6.2012, sau khi Ngọc về phòng trọ thú nhận sự việc, chị T. đã đến Công an P.13, Q.Bình Thạnh trình báo.

Hội đồng xét xử nhận định hành vi của Ngọc là nghiêm trọng, lợi dụng sự tin tưởng của người bị hại để chiếm đoạt tài sản.

Tuy nhiên, xét thấy bị cáo thành khẩn khai báo, tài sản đã được thu hồi trả lại cho người bị mất nên Hội đồng xét xử quyết định tuyên phạt mức án khoan hồng.

Minh Trực

>> Bắt 3 kẻ giết chủ nợ tại hiệu cầm đồ
>> Án mạng tại tiệm cầm đồ
>> Cám dỗ đời sinh viên
>> Bóng đen sau những bước "chân dài": Đồng tiền cám dỗ
>> Quán quân Ameircan Idol 2012 từng làm việc ở... tiệm cầm đồ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.