Thủ tướng Ethiopia từ trần

21/08/2012 17:10 GMT+7

(TNO) Thủ tướng Meles Zenawi của Ethiopia đã qua đời ở tuổi 57 vào hôm 20.8 sau nhiều ngày chống chọi với bệnh tật.

BBC dẫn lời một phát ngôn viên chính phủ Ethiopia cho biết ngày 21.8, ông Zenawi qua đời tại một bệnh viện ở nước ngoài, song không tiết lộ chi tiết về địa điểm cũng như căn bệnh ông này mắc phải.

Các đồn đoán về sức khỏe của Thủ tướng Zenawi gia tăng sau khi ông bỏ lỡ Hội nghị thượng đỉnh Liên minh châu Phi tại thủ đô Addis Ababa của Ethiopia hồi tháng trước.

Theo BBC, trong một tuyên bố được phát trên truyền hình quốc gia, Hội đồng Bộ trưởng Ethiopia cho biết: “Thủ tướng (Zenawi) đã ra nước ngoài chữa trị trong hai tháng qua và sức khỏe của ông đã được cải thiện, thế nhưng do bị nhiễm trùng đột ngột (vào ngày chủ nhật 19.8), ông đã trở lại bệnh viện để điều trị khẩn cấp và đã qua đời vào lúc 23 giờ 40 phút (20.8)”.

Phó thủ tướng kiêm Ngoại trưởng Hailemariam Desalegn sẽ trở thành quyền thủ tướng, đài truyền hình nhà nước Ethiopia đưa tin.

Huỳnh Thiềm

>> Nghi lễ cà phê của người Ethiopia
>> ETHIOPIA - cội nguồn cà phê
>> Hai nhà báo Thụy Điển bị xử 11 năm tù ở Ethiopia
>> Ethiopia: 364 người thiệt mạng do lũ lụt

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.