Sau vụ 3 người chết vì uống rượu: Kiến nghị quản lý chặt các cơ sở sản xuất rượu

30/11/2006 23:22 GMT+7

Chiều 30/11, Sở Y tế đã có công văn báo cáo UBND thành phố về vụ ngộ độc gây chết người sau khi uống rượu.

Theo báo cáo, 4 người đến uống rượu (không cùng lúc) tại tiệm tạp hóa của ông Lợi (số 224/11/76 Phạm Hữu Chí, P.4, Q.6) thì cả 4 bị ngộ độc, trong đó 3 người tử vong. Cả 3 người tử vong đều uống lượng rượu đế từ vài ly đến 2 xị. Cơ sở nấu rượu của ông L.V.T ở P.Bình Trị Đông A (Q.Bình Tân) - nơi bà Lan đã lấy rượu rồi bỏ mối lại cho ông Lợi là cơ sở không đăng ký kinh doanh, không có giấy đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm, điều kiện vệ sinh kém, sử dụng thuốc ngâm rượu không rõ nơi mua...

Sở Y tế đề nghị UBND thành phố chỉ đạo UBND Q.Bình Tân hỗ trợ giám sát việc chấp hành ngưng hoạt động đối với lò rượu của ông L.V.T; và chỉ đạo UBND các quận, huyện giám sát, quản lý các cơ sở sản xuất, chế biến rượu.

Thanh Tùng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.