Bộ GD-ĐT công bố môn thi tốt nghiệp

29/03/2013 11:00 GMT+7

(TNO) Sáng nay 29.3, Bộ GD-ĐT đã công bố sáu môn thi tốt nghiệp THPT năm 2013.

>> Bác bỏ tin môn thể dục có thể được chọn thi tốt nghiệp
>> Thí sinh thi tốt nghiệp THPT được mang thiết bị chống tiêu cực
>> Thi tốt nghiệp THPT 2013: Thí sinh có thể được mang thiết bị thu, phát vào phòng thi
>> Bộ GD-ĐT sẽ “buông” kỳ thi tốt nghiệp THPT

Cụ thể, đối với học sinh THPT, sẽ thi các môn: toán, ngữ văn, ngoại ngữ, hóa học, sinh học, địa lý.

Môn thay thế cho các thí sinh không thi môn ngoại ngữ là môn vật lý (dành cho thí sinh không học hết chương trình THPT hiện hành hoặc có khó khăn về điều kiện dạy học môn ngoại ngữ).

Học sinh hệ GDTX sẽ thi các môn: toán, ngữ văn, vật lý, hóa học, sinh học và địa lý.

Kỳ thi tốt nghiệp năm nay sẽ được tổ chức vào các ngày 2, 3 và 4.6.

Ngoài các dụng cụ thông thường được phép mang vào phòng thi như bút viết, thước..., theo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi tốt nghiệp THPT mà Bộ GD-ĐT ban hành, năm nay là năm đầu tiên Bộ quyết định bỏ “lệnh cấm” thí sinh không được mang các vật dụng gắn linh kiện điện, điện tử.

Thay vào đó, trong quy định về các vật dụng được mang vào phòng thi, có bổ sung thêm: “Các loại máy ghi âm và ghi hình chỉ có chức năng ghi thông tin mà không truyền được thông tin và không nhận được tín hiệu âm thanh và hình ảnh trực tiếp nếu không có thiết bị hỗ trợ khác”.

Tuệ Nguyễn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.