An Giang có nhiều "ông cây" trên 300 tuổi

28/01/2013 14:00 GMT+7

(TNO) Ngày 27.1, ông Bành Thanh Hùng, Trưởng phòng bảo vệ rừng và bảo tồn thiên nhiên, Chi cục kiểm lâm An Giang cho biết qua kiểm tra khảo sát ghi nhận trên địa bàn tỉnh có nhiều cây cổ thụ tuổi đời trên hàng trăm tuổi như cây da trên 350 tuổi ở huyện An Phú, cây me trên 500 tuổi ở huyện Tri Tôn, cây me trên 300 tuổi ở huyện Thoại Sơn, cây dầu trên 650 tuổi ở huyện Tri Tôn...

(TNO) Ngày 27.1, ông Bành Thanh Hùng, Trưởng phòng bảo vệ rừng và bảo tồn thiên nhiên, Chi cục kiểm lâm An Giang cho biết qua kiểm tra khảo sát ghi nhận trên địa bàn tỉnh có nhiều cây cổ thụ tuổi đời trên hàng trăm tuổi.

Những trường hợp có thể kể là: Cây da trên 350 tuổi ở huyện An Phú, cây me trên 500 tuổi ở huyện Tri Tôn, cây me trên 300 tuổi ở huyện Thoại Sơn, cây dầu trên 650 tuổi ở huyện Tri Tôn...

Nhiều cây cổ thụ có gốc to phải tới hàng chục người ôm mới giáp vòng, người dân bản địa thành kính gọi là các "ông cây”.

 Nhiều "ông cây" trên 300 tuổi
Cây da ở xã Khánh An, huyện An Phú gốc to hàng chục người ôm mới xuể

Cây da ở huyện An Phú đã được công nhận kỷ lục Guiness là Cây da lớn nhất Việt Nam vào năm 2009.

Riêng các cây cổ thụ còn lại, Chi cục Kiểm lâm đã liên hệ Hội Bảo vệ thiên nhiên và Môi trường Việt Nam lập hồ sơ vinh danh cây cổ thụ ở An Giang.

Tin ảnh: Thanh Dũng

>> Thắt chặt bảo vệ rừng A Đăng
>> Bắt giam nguyên Trạm trưởng bảo vệ rừng
>> Khởi tố nhóm người đánh cán bộ bảo vệ rừng
>> Tạm giữ 2 người đánh gãy tay bảo vệ rừng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.