Mười năm vô vọng

19/12/2011 00:59 GMT+7

Hội nghị bộ trưởng lần thứ 8 của Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) ở Geneva, Thụy Sĩ, phản ánh thực trạng chẳng hay ho gì liên quan đến việc kết thúc thành công Vòng đàm phán Doha. Sau 10 năm mà nó vẫn còn dang dở.

Hội nghị bộ trưởng lần thứ 8 của Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) ở Geneva, Thụy Sĩ, phản ánh thực trạng chẳng hay ho gì liên quan đến việc kết thúc thành công Vòng đàm phán Doha. Sau 10 năm mà nó vẫn còn dang dở.

Sau khởi đầu đầy hào khí và kỳ vọng ở Doha năm nào là 10 năm vô vọng. Nghịch lý và bi kịch đối với vòng đàm phán này là nhận thức chung thì có mà thể hiện trong hành động cụ thể lại không. Ở hội nghị lần này cũng thế. Ai cũng thấy cần phải kết thúc thành công vòng đàm phán càng sớm càng tốt, ai cũng thể hiện quyết tâm chính trị và thiện chí. Vậy mà cả tiến trình vẫn trì trệ và đến một tuyên bố chung cuối cùng cũng không đạt được.

Bối cảnh kinh tế, tài chính và tiền tệ thế giới mấy năm gần đây khiến việc kết thúc thành công Vòng đàm phán Doha không được coi là thời sự. Gần như thành viên nào cũng phải dành ưu tiên giải quyết khó khăn và thách thức riêng. Một khi tự do hóa mậu dịch không tiến triển thì bảo hộ mậu dịch sẽ thắng thế và lấn lướt. Tổng Giám đốc WTO Pascal Lamy cảnh báo sự trì trệ này tác động tiêu cực tới tăng trưởng kinh tế thế giới và bảo hộ mậu dịch ở nhiều nước gây thiệt hại hằng năm ước tính 800 tỉ USD cho thương mại toàn cầu. Cảnh báo này được ghi nhận nhưng gần như không có tác dụng. Trong khi tự do hóa mậu dịch trên bình diện toàn cầu không được đẩy mạnh thì các hình thức tự do mậu dịch song phương và đa phương khác lại thịnh trị. Vì thế, thời kỳ vô vọng của Vòng đàm phán Doha chưa dễ sớm kết thúc.

Thảo Nguyên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.