Dùng lựu đạn mô hình để đe dọa

15/02/2013 03:20 GMT+7

Chiều 14.2, thượng tá Đào Văn Hoàn, Phó trưởng công an Q.Thanh Xuân (Công an TP.Hà Nội), cho biết đang kết hợp cùng Công an TP.Hà Nội điều tra làm rõ vụ dùng lựu đạn đe dọa gia đình Phó giám đốc Nhà hát Múa rối T.Ư.

Khoảng 23 giờ mùng 1 Tết Quý Tỵ, ông Nguyễn Tiến Dũng (41 tuổi, nhà ở P.Khương Trung, Q.Thanh Xuân, TP.Hà Nội, là Phó giám đốc phụ trách biểu diễn của Nhà hát Múa rối T.Ư) cùng gia đình đi chúc tết về thì phát hiện trước cửa nhà có một túi ni lông, bên trong có 1 quả lựu đạn và 1 bức thư nặc danh viết tay với những lời lẽ chửi bới, hăm dọa.

Công an Q.Thanh Xuân khẩn trương tới hiện trường, thu giữ quả lựu đạn, sau đó đem bàn giao cho Ban Chỉ huy quân sự Q.Thanh Xuân. Theo thượng tá Hoàn, cơ quan chức năng xác định đây là loại lựu đạn dùng để tập luyện, không có khả năng sát thương. Theo thông tin ban đầu thì vụ việc trên xuất phát từ mâu thuẫn nội bộ.

Hà An

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.