Hòa giải bất thành vụ “lô cốt” án ngữ trước cửa nhà dân

10/05/2012 08:00 GMT+7

(TNO) TAND TP.HCM ngày 9.5 đã lập biên bản hòa giải không thành vụ ông Nguyễn Văn Lang (ngụ P.24, Q.Bình Thạnh, TP.HCM) kiện Sở GTVT TP.HCM.

Ông Nguyễn Văn Lang yêu cầu Sở GTVT TP.HCM (là chủ đầu tư dự án vệ sinh môi trường thành phố) bồi thường 252 triệu đồng do dựng “lô cốt” án ngữ trước căn nhà 12/7 Nguyễn Huy Tự, P.Đa Kao, Q.1, TP.HCM của ông suốt 42 tháng, qua đó làm ảnh hưởng đến việc kinh doanh quán ăn; và 120 triệu đồng (chi phí sửa nhà và trượt giá) do việc đào đường thi công tuyến cống kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè làm nhà ông bị lún nứt.

Đại diện Sở GTVT TP.HCM chỉ đồng ý bồi thường hơn 31,5 triệu đồng do thi công gây hư hỏng nhà.

Vụ án này đã được TAND TP.HCM thụ lý từ ngày 5.2.2010, sau đó tạm đình chỉ để chờ thủ tục ủy thác tư pháp từ phía nhà thầu Trung Quốc (đơn vị thi công).

Mới đây, sau khi quá thời gian chờ kết quả ủy thác tư pháp, vụ án mới được TAND TP.HCM tiếp tục giải quyết.

Tuy nhiên, do hòa giải không thành, vụ kiện sẽ được đưa ra để xét xử trong thời gian tới.

Lê Nga

>> Nguyên đơn vụ kiện "lô cốt" đề nghị đổi thẩm phán
>> Kiến nghị ấn định thời gian xét xử vụ kiện “lô cốt”

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.