Trung Quốc bác bỏ có liên quan đến tên lửa Patriot

23/12/2011 17:07 GMT+7

(TNO) Ngày 23.12, Trung Quốc đã lên tiếng bác bỏ việc nước này có liên quan đến 69 tên lửa Patriot bị giới chức Phần Lan tịch thu hôm 21.12.

(TNO) Ngày 23.12, Trung Quốc đã lên tiếng bác bỏ việc nước này có liên quan đến 69 tên lửa Patriot bị giới chức Phần Lan tịch thu hôm 21.12.

Theo hãng tin Reuters, Bắc Kinh còn cho biết số vũ khí trên có địa điểm đến là Hàn Quốc.

“Theo chúng tôi được biết, số hàng hóa trên được chế tạo tại Đức và đang trên đường đến Hàn Quốc. Đây là con tàu của Anh đã rời nước Đức và chở theo tên lửa Patriot giao cho Hàn Quốc”, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lưu Vị Dân nói.

Một số nguồn tin cho hay tên lửa trên được giao cho Trung Quốc nhưng ông Lưu đã bác bỏ thông tin này.

Số tên lửa đất đối không Patriot trên được phát hiện vào hôm 21.12 khi giới chức Phần Lan kiểm tra tàu chở hàng Thor Liberty ở Kotka, miền nam nước này.

Họ cũng đã tìm thấy 150 tấn thuốc nổ trên con tàu này.

Nhà chức trách Phần Lan đã tịch thu số tên lửa trên, đồng thời bắt giữ thuyền trưởng người Ukraine vì tình nghi cố vận chuyển tên lửa qua lãnh thổ Phần Lan mà không xin phép.

Huỳnh Thiềm

>> Phần Lan chặn tàu chở tên lửa Patriot hướng đến Trung Quốc
>> Tàu bị chặn ở Phần Lan chở tên lửa hợp pháp

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.