Đêm trên công trường Thủy điện Lai Châu

04/01/2013 14:43 GMT+7

Những người đã làm nên kỳ tích ở Thủy điện Sơn La nay lại ngược sông Đà lên xây Thủy điện Lai Châu ở cuối trời Tây Bắc.

Đầu năm 2013, chúng tôi có mặt trên công trình Thủy điện Lai Châu. 9 giờ tối, màn đêm đã bao phủ núi rừng Tây Bắc, nhưng trên công trường vẫn sáng trưng như ban ngày. Tiếng xe, tiếng máy, hòa lẫn tiếng cười làm cho không khí lao động trên công trường thêm rộn ràng, hối hả

Nhà máy Thủy điện Lai Châu công suất 1.200 MW đang dần hình thành. Anh Trần Đức Nhân, 42 tuổi, quê Phú Thọ, cán bộ Công ty Sông Đà 5 cho biết: “Sau lễ khởi công ngăn sông ngày 24.4.2012, đơn vị chúng tôi làm ba ca liên tục, không quản nắng hay mưa, đêm hay ngày, anh em đều cố gắng để hoàn thành phần việc của mình”.

Đêm trên công trường Thủy điện Lai Châu
Công nhân Tổng công ty Sông Đà thi công bê tông đập nhà máy - Ảnh Vũ Lam

Cả Ban quản lý Thủy điện Sơn La - Lai Châu (thường gọi là ban A, thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam) nay cũng đang dồn sức cho Lai Châu sau khi Thủy điện Sơn La đã hoàn thành trước tiến độ. Hơn 200 cán bộ ban A xa nhà từ 2004 để xây dựng Thủy điện Sơn La, nay sẽ thêm 5 năm nữa, đi xa thêm 300 km nữa để lên Lai Châu (cách Hà Nội 600 km) thắp sáng núi rừng Tây Bắc.

 

Công trình Thủy điện Lai Châu

Chủ đầu tư: Tập đoàn Điện lực Việt Nam. Công suất đặt: 1.200 MW (gồm 3 tổ máy). Điện lượng trung bình hàng năm: 4,692 tỉ kWh. Địa điểm xây dựng: xã Nậm Hàng, H.Mường Tè, tỉnh Lai Châu. Dự kiến phát điện tổ máy số 1: năm 2016, thời gian hoàn thành dự kiến: năm 2017.

 

 

Hiện nay, trên công trường đang tập trung khoan phun chống thấm đê quai giai đoạn 2, đào hố móng vai trái và khu vực lòng sông, đổ bê tông đập dâng trên trần cống dẫn dòng, đổ bê tông cửa nhận nước, chuẩn bị đào các hầm tiêu nước bờ trái, tiếp tục gia cố mái hố móng…

Khối lượng đào hố móng công trình, các đơn vị đã thực hiện được 100% khối lượng đất đá theo thiết kế; đắp đất đá các loại thực hiện trên 1,6 triệu m3/1,98 triệu m3 theo thiết kế; đã hoàn thành thi công  toàn bộ kênh và cống dẫn dòng đảm bảo mục tiêu ngăn sông Đà đợt 1 và chống lũ năm 2012 với khối lượng 180.000 m3 bê tông và thi công 25.000 m3 bê tông thuộc phạm vi đập, đồng thời đã lắp đặt 904 tấn thiết bị khe van cống dẫn dòng.

Ông Đào Tuấn, Giám đốc Ban điều hành Trường Sơn, một trong những đơn vị thi công tại công trường thủy điện Lai Châu cho biết: so với các công trình thủy điện khác thì thủy điện Lai Châu khó khăn hơn nhiều do núi đá dựng đứng, hiểm trở, công trường cách xa trung tâm thành phố (cách TX.Lai Châu hoặc TP.Sơn La khoảng 300 km), đi lại khó khăn… Tuy nhiên, những hạng mục mà Tổng công ty xây dựng Trường Sơn đảm nhận như đắp đê quai, đào hố móng, hố xói, dốc nước… đơn vị sẽ quyết tâm hoàn thành theo tinh thần của những người lính.

Ông Nguyễn Hồng Hà, Trưởng ban quản lý Dự án Thủy điện Sơn La - Lai Châu cho biết: “Năm 2012, công trình đã hoàn thành các hạng mục phục vụ chống lũ đảm bảo yêu cầu thiết kế; cơ bản hoàn thành công tác gia cố mái đào bờ phải trên cao trình 233 m; hoàn thành đổ bê tông đập dâng trên trần cống dẫn dòng đến cao trình 228,9 m. Hàng nghìn công nhân và kỹ sư của các đơn vị đã lao động hết mình, vượt qua một năm hết sức khó khăn, trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt, nguồn vốn chưa thật sự dồi dào. Với lực lượng hiện có tại công trường, với những kinh nghiệm có được từ thành công của Thủy điện Sơn La, chúng tôi tin rằng, công trình Thủy điện Lai Châu cũng sẽ đảm bảo chất lượng và về đích đúng hẹn”.

Vũ Lam

>> Chuẩn bị nhân lực cho Thủy điện Lai Châu
>> Mổ lợn ăn mừng thủy điện Sơn La
>> Nguồn sống mới từ hồ thủy điện Sơn La
>> Thủy điện Sơn La làm lợi 1 tỉ USD nhờ về đích sớm

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.